Hồ sơ tài liệu

Nhật Bản rút quân đội khỏi Nam Sudan

20/04/2017, 13:36

Chiếc máy bay chở theo 70 thành viên đơn vị công binh của quân đội Nhật đã hạ cánh xuống thành phố Aomori.

quan doi nhat ban roi khoi nam sudan_1

Nhóm quân đầu tiên của Nhật Bản đã về nước từ Nam Sudan

Báo Sankei của Nhật đưa tin cho biết, ngày 19/4 vừa qua, một nhóm quân đầu tiên thuộc Lực lượng Phòng vệ trên bộ của Nhật Bản rút khỏi hoạt động gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan và đã về đến Nhật Bản.

Hôm thứ Tư, chiếc máy bay chở theo 70 thành viên đơn vị công binh của Lực lượng Phòng vệ trên bộ đã hạ cánh tại một sân bay ở thành phố Aomori, phía Bắc Nhật Bản.

Hầu hết các binh sỹ này đều thuộc đơn vị phòng vệ đóng quân tại căn cứ ở Aomori.

Đây là nhóm đầu tiên trong số 350 thành viên của đơn vị đặc biệt được triển khai và có nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng đường sá và các cơ sở hạ tầng tại thủ đô Juba của Nam Sudan từ tháng 12 năm ngoái.

Họ được giao nhiệm vụ tham gia một số hoạt động có giới hạn trong đó có giải cứu khủng hoảng tại nơi triển khai, theo đúng tinh thần luật an ninh quốc gia mới có hiệu lực từ năm 2017.

quan doi nhat ban roi khoi nam sudan_2

 

quan doi nhat ban roi khoi nam sudan_3

 

quan doi nhat ban roi khoi nam sudan_4

 

quan doi nhat ban roi khoi nam sudan_5

 

Trước đó, hồi tháng 3/2017, chính phủ Nhật Bản quyết định chấm dứt sứ mệnh của lực lượng phòng vệ sau 5 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc tại Nam Sudan.

Các thành viên còn lại dự kiến sẽ trở về Nhật Bản cuối tháng 5 này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.