Thế giới

Nhật Bản sắp mua một loạt tên lửa không đối đất để làm gì?

09/12/2017, 05:00

Nhật Bản sẽ mua các tên lửa đất không đối đất tầm xa JASSM và LRASM của Mỹ cùng Joint Strike của Na Uy.

jassmkienthuc2_sfhi

Tên lửa đất không đối đất tầm xa JASSM 

Kyodo đưa tin, hôm nay 8/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera tuyên bố nước này sẽ mua các tên lửa đất không đối đất tầm xa JASSM và LRASM của Mỹ với tầm bắn lên tới 900 km cùng tên lửa Joint Strike với tầm bắn 500 km của Na Uy nhằm đối phó với những diễn biến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Cụ thể, Bộ này dự định yêu cầu một khoản ngân sách bổ sung đặc biệt cho tài khóa bắt đầu từ tháng 4/2018 để mua những tên lửa hành trình tầm xa triển khai trên máy bay chiến đấu.

Được biết, ngoài việc cảnh giác trước những động thái khiêu khích từ phía Bình Nhưỡng, các loại tên lửa này cũng sẽ được sử dụng để phòng vệ trên các đảo, đối phó với lực lượng bộ binh hoặc lực lượng đổ bộ trước khi đối phương tới gần. 

Sự thay đổi này cho thấy mối đe dọa đang gia tăng từ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã khiến cho những đề xuất về khả năng tấn công được ưu tiên trong kế hoạch quân sự của Nhật Bản.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.