Thị trường

Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng Trung tâm nghề cá?

16/05/2015, 05:05

Nhật Bản rất quan tâm dự án xây dựng Trung tâm nghề cá ở Việt Nam, thậm chí họ có thể hỗ trợ thêm.

ttxvn_ngheca141216
Dự kiến, Trung tâm nghề cá tại tỉnh Khánh Hòa được xây dựng tại cảng cá Đá Bạc, với diện tích khoảng 46ha

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát chiều 11/5, ông Fukada Hiroshi, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, Nhật Bản sẽ cân nhắc quy mô, kỹ thuật và đưa ra quyết định cuối cùng về việc tài trợ xây dựng Trung tâm nghề cá tại Khánh Hòa vào tháng 8/2015

Ông Fukada Hiroshi cho biết thêm, việc xây dựng Trung tâm nghề cá tại tỉnh Khánh Hòa là vấn đề quan trọng sẽ được thảo luận tại Đối thoại nông nghiệp Việt Nam-Nhật Bản vào tháng 8/2015.

Dự kiến, Trung tâm nghề cá lớn tại tỉnh Khánh Hòa được xây dựng tại cảng cá Đá Bạc, với diện tích khoảng 46ha, trong đó có 30ha mặt nước, bao gồm các hạng mục: Đường giao thông, san lấp lấn biển, nâng cấp mở rộng cảng cá Đá Bạc, khu dịch vụ hậu cần, chợ đầu mối, trạm cung cấp xăng dầu, bến khai thác cá ngừ, khu đóng mới và sửa tàu thuyền. Tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, phía Nhật Bản rất quan tâm dự án này thể hiện qua tinh thần hỗ trợ tích cực. Đây là cơ hội rất tốt để chúng ta không chỉ tiếp nhận viện trợ về mặt tài chính mà còn tiếp thu được kinh nghiệm, kỹ thuật tốt và tiếp cận thị trường của các doanh nghiệp Nhật Bản. Qua đó, có thể nâng cao hiệu quả của nghề cá. Phía Nhà nước chủ yếu xây dựng cơ sở hạ tầng và tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư dịch vụ cho nghề cá.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.