Hồ sơ tài liệu

Nhật Bản sẽ triển khai THAAD phòng tên lửa Triều Tiên?

28/11/2016, 10:00
image

Nhật Bản đang cân nhắc triển khai THAAD để đề phòng mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên.

The_first_of_two_Terminal_High_Altitude_Area_Defen

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada mới đây nói rằng, Tokyo đang cân nhắc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản, Japan Times ngày 27/11 đưa tin.

Động thái mới của Nhật Bản được cho là nhằm tăng cường năng lực phòng thủ quốc gia, trong việc đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Xem thêm video:

Trước đó, Triều Tiên đã nhiều lần phóng thử tên lửa về phía vùng biển Nhật Bản. Thủ tướng Shinzo Abe ngay sau đó cũng đã mô tả các vụ phóng là một mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của nước này.

Đặc biệt, sự tiến bộ của Triều Tiên trong công nghệ tên lửa hạt nhân khiến Nhật Bản không khỏi lo lắng và đưa ra quyết định cân nhắc triển khai THAAD tại nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.