Thế giới

Nhật Bản tái khởi động lò phản ứng hạt nhân ở Takahama

17/05/2017, 20:39

Chiều 17/5/2017, Nhật Bản chính thức tái khởi động lò phản ứng nhà máy điện hạt nhân Takahama.

Tái khởi động lò phản ứng nhà máy điện hạt nhân Ta

Nhật Bản tái khởi động lò phản ứng nhà máy điện hạt nhân Takahama

Truyền thông Nhật Bản đưa tin cho biết, ngày 17/5, một trong các lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Takahama ở tỉnh Fukui, miền Trung Nhật Bản, đã được tái khởi động lần đầu tiên trong vòng 15 tháng qua.

Theo đài NHK, chiều cùng ngày, nhân viên nhà máy bắt đầu lấy các thanh kiểm soát ra khỏi lò phản ứng.

Lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Takahama sử dụng nhiên liệu MOX, một hỗn hợp plutoni được chiết xuất từ nhiên liệu đã qua sử dụng và urani.

Lò phản ứng này sẽ đạt được trạng thái tới hạn, tức là phản ứng hạt nhân xảy ra không cần đến tác động từ bên ngoài, trong khoảng 13 giờ đồng hồ trước 6 giờ sáng mai 18/5 (theo giờ Nhật Bản).

Công ty Điện lực Kansai, chủ quản nhà máy, dự kiến bắt đầu phát điện và hòa vào lưới điện vào thứ Hai tuần sau.

Công ty Điện lực Kansai có kế hoạch khôi phục hoạt động thương mại của lò phản ứng này vào giữa tháng 6.

Việc khởi động lại lò phản ứng này vào hôm nay thứ Tư đã đưa số lò phản ứng đang hoạt động tại Nhật Bản lên con số 4, bao gồm 2 lò phản ứng tại nhà máy Sendai ở tỉnh Kagoshima và 1 lò phản ứng tại nhà máy Ikata thuộc tỉnh Ehime.

Video xem thêm:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.