Thế giới giao thông

Nhật Bản thêm 18 nước vào danh sách cấm nhập cảnh

08/06/2020, 16:57

Nhật Bản ngày 7/6 tuyên bố kế hoạch dự kiến, trong đó sẽ cấm nhập cảnh đối với công dân từ 18 quốc gia nữa nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19.

img
Nhật Bản vẫn đang kiểm soát hết sức chặt chẽ thủ tục đối với người nước ngoài nhập cảnh

18 nước, trong đó có Cuba và Lebanon, sẽ được thêm vào danh sách cấm nhập cảnh của Nhật Bản. Như vậy, danh sách hiện nay với 111 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Brazil và Nga, sẽ tăng lên thành 129 nước.

Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu cho biết, Chính phủ nước này muốn áp dụng lệnh mở rộng cấm nhập cảnh như trên vào thời điểm thích hợp.

Kế hoạch được công bố trong bối cảnh Chính phủ Nhật Bản nâng mức cảnh báo về bệnh truyền nhiễm đối với 18 nước trên lên cấp độ 3, nghĩa là khuyến cáo công dân Nhật Bản không nên tới các nước này.

Chính phủ đang xem xét nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh đối với Thái Lan, Australia và 2 nước khác. Ông Motegi cho biết, điều quan trọng là phải cân bằng giữa các biện pháp ngăn lây nhiễm với việc nối lại hoạt động kinh tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.