Quân sự

Nhật Bản thông qua kế hoạch đóng 2 tàu chiến Aegis

10/12/2020, 09:50

Kế hoạch của Nhật là một trong các phương án thay thế hệ thống phòng thủ tên lửa trên mặt đất.

img

Hạm đội tàu chiến của Nhật Bản - ảnh minh họa.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, các nghị sỹ thuộc đảng cầm quyền của Nhật Bản đã thông qua kế hoạch của Bộ Phòng vệ là đóng 2 tàu mới có trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis.

Ngày 10/12, Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Kishi Nobuo giải thích về kế hoạch trên tại một buổi họp của Đảng Dân chủ Tự do về các vấn đề phòng vệ và an ninh.

Kế hoạch của Bộ Phòng vệ Nhật là một trong các phương án thay thế hệ thống phòng thủ tên lửa trên mặt đất Aegis Ashore.

Trước đó, kế hoạch triển khai hệ thống trên mặt đất đã bị hủy bỏ. Bộ Phòng vệ quyết định thay thế bằng hệ thống trên tàu, dựa trên kết quả khảo sát của khu vực tư nhân.

Ông Kishi Nobuo nhấn mạnh 2 tàu mới là cần thiết để đảm bảo Nhật Bản sẵn sàng tiếp tục tự bảo vệ. Ông nói rằng bộ sẽ xúc tiến kế hoạch để thêm 2 tàu này vào đội tàu Aegis của Lực lượng Phòng vệ Trên biển.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sớm nhất là tuần tới sẽ trình kế hoạch đóng 2 tàu Aegis này lên để Nội các phê duyệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.