Hôm qua (1/7), Nội các Nhật Bản đưa ra nghị quyết dự thảo dỡ bỏ lệnh cấm quân đội nước này không được chiến đấu ở nước ngoài kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2.
Người biểu tình phản đối gỡ bỏ lệnh cấm “phòng vệ tập thể”. |
Theo đó, Nhật Bản có thể triển khai quân ở nước ngoài trong trường hợp một đất nước có mối quan hệ thân thiết với Nhật bị tấn công hoặc sự tồn tại của nước Nhật bị đe dọa, xảy ra mối nguy hiểm tới quyền được sống, được tự do, mưu cầu hạnh phúc của người dân và khi không còn sự lựa chọn nào khác.
Động thái này khả năng sẽ chọc tức Trung Quốc - nước hiện đang gia tăng sự cứng rắn trong các vấn đề tranh chấp trên biển với nhiều nước trong khu vực đặc biệt là Nhật Bản. Tuy nhiên, Mỹ sẽ là nước nhiệt tình ủng hộ vì từ lâu Washington đã kêu gọi Tokyo trở thành đối tác bình đẳng hơn trong mối quan hệ đồng minh.
Ngày 1/7, hàng trăm người biểu tình bao gồm sinh viên, thành viên liên đoàn lao động và hưu trí tổ chức tuần hành gần văn phòng Thủ tướng để phản đối quyết định nói trên. Ngày 29/6, một người đàn ông tự thiêu tại một ngã tư đông đúc của Thủ đô Tokyo - một hình thức biểu tình hiếm xảy ra tại Nhật Bản - để phản đối gỡ bỏ lệnh cấm “phòng vệ tập thể”.
Xuân Minh
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận