Thế giới

Nhật Bản, Trung Quốc bất đồng về vấn đề đảo Senkaku, Biển Đông

03/08/2018, 07:01

Mặc dù đã có những cải thiện trong quan hệ song phương nhưng 2 phía vẫn còn nhiều mâu thuẫn chưa thể giải quyết.

Ảnh chụp Màn hình 2018-08-02 lúc 21.43.23

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị

Ngày 2/8, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm kéo dài 30 phút tại Singapore.

Tại đây, ông Kono đã bày tỏ sự lo ngại về việc tăng cường hoạt động quân sự của Bắc Kinh tại Biển Đông, cùng với việc các tàu hải quân Trung Quốc có những động thái gần quần đảo tranh chấp Senkaku trên Biển Hoa Đông.

Đồng thời, Ngoại trưởng Nhật Bản nhấn mạnh cần đạt tiến triển cụ thể trong lĩnh vực hàng hải để đưa quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc vào "quỹ đạo phát triển."

Trước những quan ngại từ phía đối tác, ông Vương tuyên bố “Trung Quốc có quan điểm riêng” về vấn đề này.

Bên cạnh đó, 2 bên cũng thảo luận về nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương Nhật-Trung. Sau nhiều bất đồng liên quan đến tranh chấp lãnh thổ tại quần đảo Senkaku (hay còn gọi là Điếu Ngư), quan hệ 2 nước đã cải thiện rõ rệt trong thời gian này.

Ngoại trưởng Nhật Bản và Trung Quốc hiện đang có mặt tại Singapore để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51, được khai mạc vào sáng ngày 2/8.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.