Thế giới

Nhật Bản, Trung Quốc ủng hộ trừng phạt mới chống Triều Tiên

06/08/2017, 17:57

Ngày 6/8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hoan nghênh các lệnh trừng phạt mới chống Triều Tiên.

vuong-nghi_jrsb

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Theo Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, nghị quyết cấm Bình Nhưỡng xuất khẩu than và sắt cũng như một số nguồn thu chủ chốt khác của nước này chứng tỏ ý định của cộng đồng quốc tế nhằm gia tăng sức ép nhằm vào Triều Tiên đã đạt ở một cấp độ cao hơn.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng bày tỏ cam kết hợp tác với Trung Quốc và Nga để đảm bảo lệnh cấm mới đạt hiệu quả như cộng đồng quốc tế mong đợi.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Trong khi đó, khi phát biểu bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50, đang diễn ra tại thủ đô Manila của Philippines, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh những biện pháp trừng phạt là cần thiết để đối phó với Triều Tiên, song ông Vương cũng nhấn mạnh rằng đó chắc chắn không phải là mục đích cuối cùng.

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Quan chức đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng vẫn có thể giải quyết vấn đề Triều Tiên thông qua đối thoại, đàm phán.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.