Thời sự Quốc tế

Nhật Bản tuyên bố đầu tư 3 tỷ USD cho các nước ASEAN

02/12/2019, 21:00

Khoản tiền này sẽ được dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy việc trao quyền cho phụ nữ...

img
Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu - ảnh NHK.

Đài NHK đưa tin, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã chính thức thông báo kế hoạch đầu tư lên tới 3 tỷ USD cho các nước Đông Nam Á trong vòng 3 năm tới nhằm giúp phát triển cơ sở hạ tầng.

Ngày 2/12, ông Motegi cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ cung cấp khoản đầu tư, trong đó có cả quỹ từ khu vực tư nhân, từ năm 2020 đến năm 2022.

Quan chức này cũng cho biết thêm rằng, kế hoạch trên cho thấy Nhật Bản cam kết mang lại phát triển tự do và công bằng trên toàn khối Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bằng cách cung cấp cho các nước thành viên phương án mới về kinh tế.

Tại hội nghị thượng đỉnh tháng trước, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo nói với các lãnh đạo của ASEAN rằng Nhật Bản dự kiến tăng đầu tư vào khối này thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Thủ tướng Abe cho biết mục đích đầu tư là để hiện thực hóa khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở, và khoản tiền này sẽ được dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy việc trao quyền cho phụ nữ, cùng các sáng kiến khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.