Thế giới

Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng đối phó Triều Tiên sau vụ thử bom

03/09/2017, 16:06

Thủ tướng Nhật đã tiến hành họp báo thông báo kết quả khí tượng về sóng động đất phát ra từ Triều Tiên.

JapanBlueF-4-735x413

Máy bay F-4 của quân đội Nhật Bản (ảnh minh họa)

Ngày 3/9, chính quyền Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng đối phó Triều Tiên sau vụ thử bom nhiệt hạch mới nhất của nước này.

Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe đã tiến hành họp báo thông báo kết quả khí tượng về sóng động đất phát ra từ nơi gần Triều Tiên.

Máy bay T-4 của quân đội Nhật

Máy bay T-4 của quân đội Nhật

Nhật Bản cũng đã xác minh các trấn động mà họ ghi nhận được trước đó không động đất tự nhiên mà do Triều Tiên thử hạt nhân gây ra.

Ông Abe cũng nhấn mạnh nếu đây là sự thật thì thực sự là một hành động không thể chấp nhận được.

Trong khi đó, quân đội Nhật Bản cho biết họ cũng đang tiến hành quan sát và ghi nhận xem có hiện tượng không khí bị nhiễm xạ hay không.

Máy bay F-4 của Không quân Nhật Bản

Máy bay F-4 của Không quân Nhật Bản (ảnh minh họa)

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho hay đây là vụ thử hạt nhân có qui mô lớn hơn so với năm 2016 của Triều Tiên.

Quân đội Nhật Bản đã phái 4 máy bay chiến đấu bay trên không phận nước này nhằm chủ động phát hiện và nhanh chóng cảnh báo khi có ghi nhận chất phóng xạ trên không trung.

Ông Yoshihide Suga - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản cũng đã thông báo rằng Nhật Bản đang phân tích các nguồn thông tin, sẽ sớm có kết quả quan trắc và cảnh báo khi cần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.