Hồ sơ tài liệu

Nhật dỡ bỏ lệnh trừng phạt với Iran, đánh bom đẫm máu ở Somalia

22/01/2016, 17:06

Nhật dỡ bỏ lệnh trừng phạt với Iran, đánh bom đẫm máu làm 19 người chết, IS phá hủy đền thờ tại Iraq,...

CAPCUU1
Xe cấp cứu có mặt tại gần hiện trường. (Nguồn: EPA).

Phiến quân Hồi giáo tấn công nhà hàng làm ít nhất 19 người chết ở Somalia

Theo hãng tin AFP và THX dẫn nguồn tin từ cảnh sát Somalia cho biết một nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab đã sát hại 19 người trong cuộc đánh bom đẫm máu ở một nhà hàng ở bãi biển Liddo tại thủ đô Mogadishu, Somalia tối 21/1.

Một sĩ quan cảnh sát Mohamed Abdirahman xác nhận: "Chúng đã giết hại khoảng 20 người, kể cả phụ nữ và trẻ em", trong số những người thiệt mạng có 4 tay súng Al-Shabaab và 1 tên khác bị bắt giữ.

Phát ngôn viên của Al-Shabab Sheikh Abdiasis Abu Musab cũng tuyên bố "Chúng tôi đang ở bên trong và kiểm soát các nhà hàng, có nhiều người chết và bị thương đang nằm bên trong và bên ngoài”.

Được biết, bãi biển Lido là nơi thu thút rất nhiều người Somali đặc biệt là giới trẻ đến nghỉ mát, ăn uống, thư giãn cùng bạn bè.

Nhật Bản dỡ bỏ lệnh trừng phạt về hạt nhân đối với Iran

images1446301_c6edownload
Cuộc đàm phán hạt nhân Iran tại Vienna (Áo).

Theo AFP đưa tin, ngày 22/1 Nhật Bản đã thông báo chính thức dỡ bỏ lệnh trừng phạt hạt  nhân đối với Iran.

Động thái này diễn ra sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận Tehran đã tuân thủ các cam kết của nước này theo thỏa thuận hạt nhân đạt được với nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc là Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc, cùng với Đức) tại thủ đô Vienna nước Áo hồi tháng 7/2015.

Trong buổi họp báo, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố: "Nhật Bản muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Iran hơn nữa và góp phần vào nền hòa bình và sự ổn định của khu vực Trung Đông thông qua mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Nhật Bản và Iran".

IS phá hủy đền thờ 1.400 tuổi tại Iraq

is-pha-huy-den-tho-1400-tuoi-tai-iraq_1
Hình chụp vệ tinh khu vực đền thờ Saint Elijah, Iraq trước (tháng 6/2014) và sau khi bị IS phá hủy (tháng 1/2016).

Theo nguồn tin từ trang Bloomberg cho biết, đền thờ Thiên Chúa giáo lâu đời nhất tại Iraq đã bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) phá hủy hoàn toàn.

Nguồn tin được phát ra từ chuyên gia của AllSource Analysis công bố những hình ảnh từ vệ tinh mới nhất vào ngày 21/1. Đền thờ Saint Elijah, hay còn được gọi là Dair Mar Elia, nằm tại vùng ngoại ô tỉnh Mosul, Iraq, tồn tại từ thế kỷ thứ 6 đã bị phá hủy hoàn toàn sau khi IS chiếm đóng thành phố này.

Trước đó vào tháng 8/2015, một nhóm cực đoan của IS đã cho nổ tung đền thờ 2.000 năm tại nước làng giềng Syria.

Trung Quốc có đợt rét 0 độ C kỷ lục trong 30 năm qua

1453445058-1453426459-1453425872-3--copy-
Tỉnh Cát Lâm với tuyết rơi mù trời, đi lại rất khó khăn.

Theo Tân Hoa Xã dẫn nguồn Trung tâm khí tượng thủy văn Trung Quốc, 90% diện tích lãnh thổ nước này sẽ chìm trong nhiệt độ dưới 0 độ C. Trong đó, từ ngày 21/1, Trung Quốc phát đi báo động về đợt rét đậm nhất kể từ năm 1986, dự kiến nhiều nơi nhiệt độ xuống -28 độ C.

Sở khí tượng Giang Tây dự báo băng giá có thể xuất hiện tại địa phương này từ ngày 22 đến 26/1. Trong đó, ngày 23 đến 26/1, tỉnh này sẽ trải qua đợt lạnh nhất từ năm 1992 đến nay.

Trong đó, ngày 21/1, thành phố Nha Khắc Thạch tại Nội Mông ghi nhận nhiệt độ tụt sâu -28 độ C. Đây là nhiệt độ thấp nhất ngày 21/1. Cáp Nhĩ Tân với lễ hội băng đăng nổi tiếng duy trì nhiệt độ ở mức -19 độ C từ hôm 20/1 đến nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.