Pháp luật

Nhặt được của rơi, tạm thời... đòi chuộc 15 triệu

10/05/2015, 22:53

Khởi tố, tạm giam 3 đối tượng về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

chuoctui10.5.15n.binh
Các đối tượng và tang vật thu giữ trong vụ đòi chuộc 15 triệu đồng.

Các đối tượng gồm: Vũ Văn Mạnh (24 tuổi), quê ở tỉnh Ninh Bình; Vũ Văn Trung (42 tuổi), trú tại trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang và Vũ Văn Thực (33 tuổi), trú tại huyện Bắc Quang.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, vào đầu tháng 5, Công an huyện nhận đơn trình báo của  anh Huỳnh Trung Thảo (28 tuổi), trú tại Nha Trang – Khánh Hòa, phiên dịch của ông David Field, 58 tuổi, Quốc tịch Úc, tình nguyện viên Dự án Phát triển cứu hộ biển Đà Nẵng.

Theo đó, anh Thảo đến quán cơm của Vũ Văn Thực tại tổ 4, thị trấn Việt Quang ăn cơm. Khi đi ra đã để quên 1 túi xách tay, bên trong có 2 chiếc máy ảnh; 1 điện thoại di động Sam Sung Galaxy; 1 sổ thông hành; 500 đô la Úc, tổng trị giá tài sản khoảng 25 triệu đồng.

5 phút sau anh Thảo quay lại tìm nhưng túi xách đã “không cánh mà bay”. Cùng lúc đó, một người đàn ông khoảng 27 tuổi, gặp anh Thảo đặt vấn đề đòi tiền chuộc chiếc túi xách với số tiền 15 triệu đồng…

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Bắc Quang đã tiến hành điều tra, đồng thời bắt quả tang Mạnh, Trung đang nhận tiền và trả lại túi xách cho anh Thảo.

Riêng Vũ Văn Thực, trước đó đã câu kết với 2 đối tượng trên để hưởng lợi từ số tiền chuộc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.