Thế giới giao thông

Nhật giảm tần suất tàu chạy trong đêm Giao thừa vì Covid-19

23/12/2020, 14:35

Đã có 6 hãng vận hành đường sắt tại Tokyo xác nhận không hoạt động từ tối đêm Giao thừa đến sáng sớm đầu năm mới.

img

Nhật sẽ không vận hành tàu xuyên đêm trong đêm Giao thừa

Những hoạt động đi chơi, thăm viếng đền chùa thường niên trong đêm Giao thừa và sáng sớm đầu năm mới bằng tàu tại Nhật sẽ phải cắt giảm trong dịp Tết 2021 do lo ngại dịch bệnh. Thị trưởng Tokyo bà Koike Yuriko và tỉnh trưởng của ba tỉnh lân cận với Thủ đô Nhật yêu cầu các công ty đường sắt không chạy chuyến tàu xuyên đêm như mọi khi.

Đã có 6 hãng vận hành đường sắt tại Tokyo xác nhận không hoạt động từ tối đêm Giao thừa đến sáng sớm đầu năm mới.

Quyết định được đưa ra bất chấp trước đó một trong các hãng này là Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản đã dự định vận hành tuyến Yamanote, Keihin - Tohoku và Chuo, cộng thêm 9 tuyến khác vào đêm Giao thừa và những giờ đầu tiên của ngày đầu năm mới.

Tính đến đầu tuần này, tổng số ca lây nhiễm Covid-19 ở Nhật Bản đã vượt quá 200.000 người. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, đã có thêm 100.000 người bị lây nhiễm ở đất nước mặt trời mọc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.