Hồ sơ tài liệu

Nhật-Hàn chuẩn bị "mạnh tay" với... Triều Tiên

07/03/2016, 14:36

Nhật Bản-Hàn Quốc lên tiếng về những tuyên bố và hành động khiêu khích của Triều Tiên trong thời gian gần đây.

bi-thu-lao-dong-trieu-tien
Nhật Bản-Hàn Quốc lên tiếng về những tuyên bố và hành động khiêu khích của Triều Tiên trong thời gian gần đây.

Ngày 7/3, Kyodo (Nhật Bản) đưa tin, chính quyền của ông Abe đề nghị Triều Tiên dừng ngay các hành động khiêu khích như đe dọa tấn công toàn diện vào Mỹ và Hàn Quốc trước khi 2 nước này tập trận vào sáng nay.

Cụ thể, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố nước này không tha thứ cho những hành động khiêu khích này từ phía Triều Tiên.

Ngoài ra, ông Suga cũng cáo buộc Triều Tiên "ngoan cố" không dừng và từ bỏ các chương tình hạt nhân và tên lửa bất chấp các lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế.

Trong một diễn biến liên quan, phía Hàn Quốc cũng có động thái tương tự khi Triều Tiên khiêu khích.

Theo Yonhap, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun cho rằng, Triều Tiên cần dừng ngay những phát ngôn mang tính khiêu khích và có thể dẫn đến hủy diệt chế độ nhằm vào Mỹ-Hàn.

Phía Hàn Quốc cũng một lần nữa khẳng định sẽ đáp trả bằng những hành động cứng rắn nếu Triều Tiên không có sự thay đổi.

Trước đó, chỉ vài giờ khi Mỹ-Hàn bắt đầu cuộc tập trận chung, Triều Tiên đã tuyên bố sẽ tấn công phủ đầu và dọa sẽ nhấn chìm hai quốc gia này trong biển lửa.

Bởi lẽ, Triều Tiên luôn coi cuộc tập trận chung của Mỹ-Hàn là hành động nhằm trực tiếp vào Bình Nhưỡng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.