Thế giới giao thông

Nhật hỗ trợ tiền cho doanh nghiệp phát triển UAV, cạnh tranh với Trung Quốc

19/01/2020, 08:49

Theo Japan Times, Chính phủ Nhật Bản dự kiến hỗ trợ tài chính cho việc phát triển các thiết bị bay không người lái (UAV) thế hệ mới.

img
Thử nghiệm máy bay không người lái giao hàng ở Nhật Bản

Chính quyền Nhật Bản tuyên bố rằng, họ muốn thúc đẩy sự phát triển của các công ty trong nước, trong bối cảnh Trung Quốc hiện đã chiếm 70% thị trường toàn cầu về thiết bị này.

Nội dung hỗ trợ dự kiến bao gồm các khoản vay lãi suất thấp do các tổ chức tài chính có liên quan tới chính phủ cung cấp, cũng như chính sách ưu đãi thuế và trợ cấp.

Tuy nhiên, để nhận được trợ cấp và các chính sách ưu đãi khác, các công ty sản xuất thiết bị bay không người lái sẽ phải đáp ứng một số điều kiện.

Chẳng hạn, doanh nghiệp phải có biện pháp ngăn bị truy cập bất hợp pháp và bị rò rỉ hình ảnh chụp từ thiết bị.

Việc Trung Quốc chiếm ưu thế trên thị trường toàn cầu đang làm dấy lên quan ngại về an ninh dữ liệu, Nhật Bản muốn khai thác vào điểm này để thôi thúc các công ty nội địa đề ra chiến lược thích ứng để tạo lòng tin cho khách hàng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.