Thế giới

Nhật hoài nghi khả năng lãnh đạo Mỹ-Triều gặp mặt

09/03/2018, 15:39

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera bày tỏ phản ứng của Tokyo.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera

Ngày 9/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera bày tỏ phản ứng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sẵn sàng gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Onodera cho rằng, Triều Tiên phải cam kết từ bỏ hoàn toàn việc phát triển hạt nhân để tiến tới các cuộc đối thoại có ý nghĩa với Bình Nhưỡng. 

Ông Onodera đưa ra bình luận trên sau khi báo giới dẫn lời một quan chức Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào tháng 5 tới, đáp lại lời đề nghị của Chủ tịch Triều Tiên về việc tổ chức cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Mỹ-Triều. 

Nhật luôn bày tỏ hoài nghi về các động thái đi tới đàm phán giữa Washington - Bình Nhưỡng.

Trước đó, ngày 8/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng cảnh báo rằng việc Triều Tiên đưa ra đề nghị đối thoại phi hạt nhân hóa với Mỹ có thể là một cách để kéo dài thời gian. Ông Abe cho rằng, Bình Nhưỡng phải có những "bước đi cụ thể".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.