Hồ sơ tài liệu

Nhật khởi động hệ thống radar gần đảo tranh chấp, chọc giận Trung Quốc

28/03/2016, 08:36

Ngày 28/3, Nhật khởi động hệ thống radar trên Biển Hoa Đông, gần quần đảo tranh chấp giữa Tokyo và Bắc Kinh.

Nhật khởi động hệ thống radar mới ra g
Nhật khởi động hệ thống radar mới ra gần đảo tranh chấp với Trung Quốc - Senkaku (hay còn gọi là Điếu Ngư)

Nhật Bản sẽ tổ chức lễ khai trương trạm radar trong cùng ngày. Trạm radar này không chỉ dùng để thu thập thông tin tình báo mà có thể được sử dụng làm căn cứ thực hiện các hoạt động quân sự trong khu vực.

Căn cứ mới này nằm trên đảo Yonaguni, thuộc một chuỗi đảo của Nhật Bản nằm ở phía cực Tây trên biển Hoa Đông, cách 150km so với đảo tranh chấp Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư), gần nơi Trung Quốc từng tuyên bố lập Khu vực Nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Hoa Đông. Hơn nữa, nó cũng nằm sát Đài Loan.

“Hệ thống vị trí radar chồng lấn dọc chuỗi đảo Yonaguni sẽ tăng cường khả năng giám sát biển Hoa Đông của Nhật Bản” – ông Toshi Yoshihara, Giáo sư Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ cho biết. Song, ông Nozomu Yoshitomi, chuyên gia tại Đại học Nihon, cựu Thiếu tướng Lực lược Phòng vệ Nhật Bản cho rằng: “Việc triển khai trạm radar này sẽ chọc giận Trung Quốc”.

Trong 5 năm tới, Nhật Bản có kế hoạch tăng Lực lượng Phòng vệ trên Biển Hoa Đông lên 5 lần (tới 10.000 quân nhân) đồng thời triển khai hệ thống tên lửa, giúp Nhật dựng một bức màn phòng thủ dọc chuỗi đảo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.