Thế giới

Nhật mở cửa nhà tù cho dân tạm trú sau động đất

20/04/2016, 06:24

Hiện nay, có 110 người được đưa tới tạm trú tại nhà tù cùng gần 500 tù nhân khác.

Nhật Bản phải mở cả nhà tù làm nơi sơ tán cho nạn

Nhật Bản phải mở cả nhà tù làm nơi sơ tán cho nạn nhân sau vụ động đất

Ngày 19/4, giới chức Nhật Bản cho biết, cơ quan chức năng phải mở cửa một nhà tù trên đảo Kyushu để làm nơi tạm trú cho những nạn nhân mất nhà sau hai trận động đất mạnh vừa qua, theo AFP.

Quan chức Bộ Tư pháp Nhật Bản Koichi Shima cho biết, một nhà tù tại thành phố Kumamoto có thể chứa 250 người cùng lúc tại hội trường tập võ của trại giam. Hiện nay, có 110 người được đưa tới tạm trú tại đây cùng gần 500 tù nhân khác. Bộ Tư pháp Nhật quyết định sử dụng trại giam làm trung tâm sơ tán sau trận động đất mạnh hồi tháng 3/2011 khiến 18.500 người thiệt mạng. Nhưng “đây là lần đầu tiên chính sách này được đưa vào thực thi”, ông Shima nói.

Từ ngày 14/4 đến nay, hai trận động đất mạnh cùng 600 dư chấn nhỏ làm rung chuyển hòn đảo phía Nam của Nhật Bản khiến 44 người thiệt mạng và hơn 1.000 người khác bị thương. Đến hôm qua (19/4), tỉnh Kumamoto tiếp tục xảy ra động đất mạnh 5,5 độ richter. Thảm họa này khiến Chính phủ Nhật Bản đối mặt với thách thức về nhân đạo nặng nề nhất trong 5 năm trở lại đây.

Hiện, gần 117.000 người đang sống tại các trung tâm sơ tán của Chính phủ, chưa kể những người sống nhờ nhà bạn/người thân và  nhiều người ngại sống ở những khu vực sơ tán chật chội của Chính phủ nên đã chọn sống tạm trong xe ô tô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.