Thế giới

Nhật, Mỹ cùng quyết tâm nếu không có tiến triển với Triều Tiên

21/03/2018, 15:30

Đài NHK cho hay, Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản và Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Mỹ ở Thái Bình Dương...

12

Trung tướng David Berger và một sỹ quan cấp cao của Nhật Bản

Đài NHK cho hay, Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản và Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Mỹ ở Thái Bình Dương đã tuyên bố cùng nhất trí sẵn sàng cho khả năng nỗ lực ngoại giao liên quan đến Triều Tiên nếu không có tiến triển.

Hồi đầu tuần, Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Onodera Itsunori và Trung tướng David Berger đã tiến hành họp chung tại Bộ Phòng vệ Nhật Bản ở Thủ đô Tokyo.

Khi hội đàm, ông Onodera nói, cần tiếp tục gây sức ép lên Triều Tiên để mang lại kết quả có ý nghĩa trong cuộc họp thượng đỉnh được đề xuất giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Quan chức Nhật Bản nhấn mạnh rằng, hoạt động tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc cần diễn ra đúng kế hoạch, không bị tác động hay chi phối từ phía Bình Nhưỡng.

Về phần mình, Tướng Berger nhất trí cần tiếp tục gây sức ép ngoại giao lên Triều Tiên. Tuy nhiên, vị tướng Mỹ nói quân đội Hoa Kỳ phải luôn luôn sẵn sàng phản ứng ngay lập tức đối với các tình huống ngoài mong đợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.