Thời sự Quốc tế

Nhật, Mỹ sẽ cam kết hợp tác về Ấn Độ - Thái Bình Dương

04/04/2021, 20:02

Chánh văn phòng Nội các Kato Katsunobu thông báo hội nghị sẽ diễn ra ở Washington vào ngày 16/4.

img

Quân đội Mỹ ở Nhật Bản - ảnh tư liệu minh họa The Japan Times.

Đài NHK cho hay, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ tái khẳng định hợp tác hướng tới một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương không thải khí các-bon.

Chánh văn phòng Nội các Kato Katsunobu thông báo hội nghị sẽ diễn ra ở Washington vào ngày 16/4.

Ông Kato Katsunobu cho biết 2 lãnh đạo dự kiến sẽ khẳng định hợp tác để hiện thực hoá một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, ứng phó với đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu, cũng như giải quyết các vấn đề liên quan tới Trung Quốc và Triều Tiên.

Nhiều khả năng hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận tăng cường chuỗi cung ứng chất bán dẫn, cũng như hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, trong đó có mạng không dây 5G.

Chính phủ Nhật Bản và Mỹ đang xem xét ra văn bản chung sau hội nghị thượng đỉnh, với nội dung tái khẳng định tầm quan trọng của hoà bình và ổn định ở Eo biển Đài Loan trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường hoạt động trên biển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.