Thế giới

Nhật phản đối Nga tập trận tên lửa trên đảo tranh chấp

19/10/2018, 07:13

Nhật Bản phản đối Moscow liên quan đến cuộc tập trận bắn tên lửa của Nga trên đảo Nam Kuril

Quần đảo Kuril

Nga - Nhật Bản có tranh chấp từ lâu về quần đảo trên Thái Bình Dương mà Nga gọi là Kuril và Nhật coi là Lãnh thổ Phương Bắc

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, “Nhật Bản luôn theo dõi sát sao các hoạt động của Nga trong khu vực Lãnh thổ phía Bắc (Nga gọi là đảo Nam Kuril). 

Ngày 16/10, chúng tôi đã phản đối Moscow qua các kênh ngoại giao về cuộc tập trận tên lửa mà Nga chuẩn bị thực hiện vì nó dẫn tới tăng cường hiện diện quân sự trên 4 đảo phía Bắc, mâu thuẫn với quan điểm của Nhật”.

Theo truyền thông Tokyo, Moscow đã thông báo với phía Nhật về các cuộc tập trận gần đảo Iturup, dự kiến diễn ra từ ngày 17-31/10.

Phản ứng lại, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow có quyền thực hiện mọi hoạt động trên lãnh thổ của mình.

Đây không phải lần đầu tiên Nhật Bản khiếu nại việc Nga tổ chức các hoạt động tập trận trên đảo Kuril. Nga và Nhật Bản có tranh chấp từ lâu về quần đảo trên Thái Bình Dương.

Đây là nguyên nhân làm cản trở một hiệp ước hòa bình giữa hai nước kể từ khi Thế chiến II kết thúc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.