Hồ sơ tài liệu

Nhật sẽ cứu thoát 2 con tin bằng mọi cách trừ trả tiền chuộc

21/01/2015, 18:47

Thủ tướng Nhật chỉ đạo thực hiện tất cả các biện pháp để giải thoát hai con tin trừ trả tiền chuộc.

Hình ảnh từ đoạn clip  phiến quân Hồi giáo dọa hàn
Hình ảnh từ đoạn clip  phiến quân Hồi giáo dọa hành quyết hai công dân người Nhật

Thủ tướng Nhật cho biết, ông đã chỉ đạo chính phủ thực hiện tất cả các biện pháp có thể để giải thoát hai con tin. Trong đó, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, chính phủ sẽ thành lập một lực lượng tại Jordan để giải quyết khủng hoảng. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Nhật - Masahiko Komura khẳng định, "Nhật sẽ không trả một đồng tiền chuộc nào" cho phiến quân IS.

Theo ông Abe, "đất nước chúng tôi không bao giờ thỏa hiệp với khủng bố".

Ngày 20/1, Nhà nước Hồi giáo đăng tải đoạn clip đe dọa hành quyết hai con tin người Nhật - nhà báo Kenji Goto và Haruna Yukawa, doanh nhân kinh doanh dịch vụ an ninh tại Iraq nếu chính phủ Nhật không nộp 200 triệu USD tiền chuộc trong vòng 72 giờ đồng hồ. Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe lên án hành động bắt cóc con tin của IS vừa qua là hành vi khủng bố không thể tha thứ và yêu cầu IS phải thả ngay hai con tin.

Trang Trần (Theo Reuters, Bloomberg)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.