Thế giới giao thông

Nhật thanh tra khẩn cấp 4.800 tàu vì lo ngại mất an toàn

19/12/2017, 10:40

Bộ trưởng Giao thông Nhật Bản Keiichi Ishii yêu cầu 5 công ty Đường sắt Nhật (JR) khai thác các tàu cao tốc.

Tàu điện cao tốc Shinkasen Nozomi

Tàu điện cao tốc Shinkasen Nozomi

Tuyên bố điều tra được công bố ngày 15/12 sau cuộc họp Nội các trong bối cảnh Nhật Bản đối mặt một số dấu hiệu có thể gây mất an toàn đường sắt.

Trước hết, một tàu Shinkasen Nozomi 34 đã buộc phải dừng hoạt động sau khi đi được 3,5 giờ trong hành trình 5 giờ vì phát hiện vết nứt, rò rỉ dầu.

Không ai trong số 1.000 hành khách bị thương. Ông Ishii nhấn mạnh với báo giới rằng: “Đảm bảo an toàn của tàu Shinkasen là điều tối quan trọng”.

Trước đó, tàu Shinkasen Kodama 684 trên tuyến Nagoya - Tokyo đã rời nhà ga mà không mở cửa để 200 hành khách đang chờ lên tàu. Sau khi chuông reo, tàu phải đảo đầu quay về nhà ga.

Đại diện nhà khai thác dịch vụ JR Central cho biết: “Chúng tôi phải tư vấn và hướng dẫn toàn bộ nhân viên, ngăn chặn tình trạng tương tự tiếp diễn”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.