Hồ sơ tài liệu

Nhật tìm thấy kho vũ khí từ Thế chiến 2 chôn tại trường học

07/08/2018, 19:15

Hơn 1.400 khẩu súng, 1.200 thanh kiếm được chôn tại một trường tiểu học ở phía Tây Tokyo.

Ảnh chụp Màn hình 2018-08-07 lúc 10.15.21

Kho vũ khí khổng lồ được tìm thấy tại thành phố Nishitokyo

Các quan chức địa phương hôm 6/8 cho biết, số vũ khí khổng lồ này được tìm thấy chôn ở trường tiểu Học Tanashi ở thành phố Nishitokyo. Rất nhiều đạn súng trường, lựu đạn cũng được phát hiện ở độ sâu 1-2m.

Kho vũ khí này được các công nhân xây dựng tìm ra khi tiến hành đào móng trong khuôn viên trường vào tháng trước.

Giới chức thành phố Nishitokyo cho rằng, số vũ khí và đạn dược này có thể đã được chôn sau khi Nhật đầu hàng quân Đồng minh, kết thúc Thế chiến 2 vào năm 1945.

Hiện tất cả gươm, súng, đạn đã được chuyển ra khỏi khu vực trường học.

Tại Nhật Bản, số bom chưa nổ và vũ khí còn sót lại rất nhiều, tập trung ở ở cả những khu dân cư. Tuy nhiên, việc tìm thấy cả một kho vũ khí với số lượng lớn như thế này là điều hiếm thấy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.