Hồ sơ tài liệu

Nhật - Trung lại "cãi nhau như mổ bò" về Senkaku/Điếu Ngư

09/08/2016, 13:35
image

Đại sứ Bắc Kinh đã tới Nhật Bản và tuyên bố quần đảo Senkaku/Điếu Ngư thuộc chủ quyền Trung Quốc.

tải xuống

Ngoại trưởng Nhật Bản (trái) và Đại sứ Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Reuters ngày 9/8 đưa tin, Bắc Kinh đã phái Đại sứ sang Tokyo để giải quyết việc tàu hải cảnh vũ trang Trung Quốc bị “tố” liên tục xâm phạm lãnh hải Nhật Bản.

Theo đó, Đại sứ Trung Quốc “khăng khăng” cho rằng các hòn đảo ở Biển Hoa Đông đều thuộc chủ quyền nước này, và là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc.

Reuters dẫn lời Đại sứ Cheng Yonghua sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Fumio Kishida như sau: “Tôi đã nói với ông Kishida rằng quần đảo Điếu Ngư (Senkaku) là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc và việc tàu hải cảnh tiến hành các hoạt động trong vùng nước này là điều hết sức tự nhiên”.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh tranh chấp giữa hai quốc gia cần phải được giải quyết thông qua ngoại giao.

Trước đó, hôm 8/8, 14 tàu chấp pháp của chính phủ Trung Quốc đã xâm phạm vùng tiếp giáp lãnh hải của Nhật Bản. Đồng thời, tính đến nay, Bắc Kinh đã đưa tàu tới quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư tổng cộng 14 lần.

Nhật Bản liên tiếp hối thúc Trung Quốc không leo thang tranh chấp lãnh thổ và tuyên bố sẽ đáp trả quyết liệt nước này.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.