Quân sự

Nhật tuyên bố Triều Tiên có thể đã có tên lửa xuyên lục địa bắn từ tàu ngầm

13/10/2020, 07:47

Nhật Bản giám sát chặt chẽ tên lửa của Triều Tiên.

img
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu - ảnh tư liệu.

Đài NHK cho hay, Chánh văn phòng Nội các Kato Katsunobu ngày 12/10 cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ nỗ lực phân tích và giám sát các hoạt động liên quan đến tên lửa của Triều Tiên.

Phát biểu với báo giới vào ngày hôm qua, ông Kato nói có vẻ như một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới và phiên bản mới của tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm đã được ra mắt trong cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng hôm thứ Bảy tuần trước.

Đây là sự kiện kỉ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động cầm quyền của Triều Tiên. Rất nhiều loại trang bị vũ khí mới cũng được Bình Nhưỡng công bố trong cuộc duyệt binh vào ban đêm này.

Ông Kato Katsunobu cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ nỗ lực hết sức để thu thập thông tin và phân tích, đồng thời phối hợp cùng Mỹ và các bên khác duy trì cảnh giác và giám sát.

Theo ông Kato, nhìn chung vũ khí phòng vệ thông thường sẽ không đủ để đối phó với một số loại tên lửa mới.

Quan chức này nhấn mạnh rằng, chính phủ Nhật sẽ dần tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa toàn diện của Nhật Bản nhằm đáp trả những nguy cơ ngày càng đa dạng và phức tạp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.