Hồ sơ tài liệu

Nhật vượt Trung Quốc thành “chủ nợ” lớn nhất của Mỹ

17/04/2015, 06:44

Nhật Bản “soán ngôi” Trung Quốc trở thành nước nắm giữ hối phiếu và trái phiếu lớn nhất của Chính phủ Mỹ.

bonds-us_reuters_500_expy
Ảnh minh họa.

Ngày 16/4, hãng Sputnik đưa tin, Nhật Bản “soán ngôi” Trung Quốc trở thành nước nắm giữ hối phiếu và trái phiếu lớn nhất của Chính phủ Mỹ lần đầu tiên sau 7 năm trở lại đây.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 15/4 cho biết, tổng số các khoản tín dụng nước ngoài vào Mỹ giảm gần 1% xuống 6,16 nghìn tỷ USD. Hiện nay, Nhật đang nắm giữ 1.244 nghìn tỷ USD trái phiếu Chính phủ Mỹ, hơn tổng giá trị trái phiếu của Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ gần 700 triệu USD. Ngoài ra, Nga xếp thứ 19 trong danh sách các “chủ nợ” lớn nhất của Mỹ trị giá 69,6 tỷ USD.

Theo các nhà phân tích, kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại, giảm đầu tư ra nước ngoài và tìm cách đa dạng hóa đầu tư dẫn tới việc giảm đầu tư vào trái phiếu kho bạc Mỹ. Trong khi đó, đầu tư nhiều tiền ra nước ngoài, các nhà đầu tư có xu hướng thích nắm giữ đồng USD vì tỷ lệ lợi nhuận cao hơn khi đầu tư vào các dự án bằng USD.

Ông Sung Won Sohn, Giáo sư kinh tế Trường Đại học bang California dự báo xu hướng này sẽ vẫn tiếp tục trong thời gian tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.