Bạn cần biết

Nhậu say, chồng bị vợ dội cả ấm nước sôi lên người nguy kịch

07/03/2018, 06:55

Bực tức vì chồng hay say xỉn, vợ nấu nước sôi tạt lên người khiến 2 bố con đang ngủ bị bỏng nặng

28928447_1520755618035321_1162098905_o

Chồng đang ngủ, vợ nấu nước sôi tạt lên người làm bỏng nặng

Chiều 6/3, thông tin từ Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã triệu tập chị Lê Thị Hoài (xã Đạ P’Loa, huyện Đạ Huoai) lên lấy lời khai để điều tra, làm rõ hành vi tạt nước sôi lên người chồng là anh Đinh Văn Hậu (43 tuổi) khiến nạn nhân bị bỏng nặng, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin ban đầu, vào tối 5/3, sau khi đi uống rượu về, giữa anh Hậu và chị Hoài xảy ra mâu thuẫn rồi lời qua tiếng lại. Chị Hoài cho rằng, hoàn cảnh gia đình khó khăn (gia đình có 4 con nhỏ tuổi từ 2 - 9 tuổi), nhưng chồng không lo làm ăn mà suốt ngày uống rượu say xỉn. Lúc này, chị Hoài ấm ức, đến khoảng 1h sáng ngày 6/3, anh Hậu đang ngủ, chị Hoài nấu một ấm nước sôi rồi tạt lên người chồng. Cùng lúc này, cháu Đinh Thị Ngọc Tr. (9 tuổi, đang ngủ bên cạnh bố) cũng bị nước sôi làm bỏng.

Hai nạn nhân sau đó được người dân chuyển đi cấp tại Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng cấp cứu. Tại Bệnh viện, anh Hậu được chẩn đoán bỏng độ 2, chiếm 40% cơ thể. Do vết thương quá nặng, anh Hậu được chuyển tiếp xuống Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Về phần cháu Tr. bị bỏng 10% ở vai, cánh tay trái và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng.

Ban đầu, tại cơ quan công an chị Hoài đã khai nhận toàn bộ hành vi tạt nước sôi vào người chồng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.