An ninh hình sự

Nhậu say, đạp mẹ già 87 tuổi văng từ nhà ra sân

11/03/2015, 17:24

Nhậu say, Tồn về nhà đánh "mở màn" em gái sau đó đánh cả mẹ già và vợ con không thương tiếc.

nghic tu
Nghịch tử Nguyễn văn Tồn đang viết tường trình tại công an

Chiều 11/3, Công an thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ (Long An) cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ và thu thập chứng cứ để xử lý “ma men” Nguyễn Văn Tồn (SN 1963 ngụ ấp Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ) do có hành vi đánh mẹ ruột, đánh vợ con và người thân. 

Trưa cùng ngày, sau khi đi nhậu say, vừa bước vào Nguyễn Văn Tồn đã chửi bới, đánh đập em gái mình là chị Nguyễn Thị Ngọc Huệ (SN 1966). Bà Bùi Thị Hai (SN 1928, mẹ Tồn) từ nhà sau chạy lên can ngăn thì bị Tồn dùng chân đạp hai cái mạnh vào bụng làm bà té văng ra ngoài sân.

Thấy Tồn đánh mẹ, chị Tạ Thị Loan (SN 1968, vợ của Tồn) chạy vào can cũng bị Tồn đấm túi bụi khiến mắt chị Loan sưng to, bầm đen. Cùng lúc Nguyễn Thanh Tú (SN 1995, con trai Tồn) thấy mẹ bị cha đánh nên lên tiếng khuyên can thì bị Tồn đấm nhiều cú vào đầu, bụng rồi lấy gậy rượt đánh…

Không chịu nổi hành động của nghịch tử, bà Hai gọi cho các con, cháu tập trung bắt trói Tồn rồi điện báo công an thị trấn Tân Trụ (huyện Tân Trụ) đưa Tồn về trụ sở công an xử lý.

Công an thị trấn Tân Trụ cho biết, hai tháng trước, Tồn đã trộm cắp máy bơm nước của người dân bị phát hiện bắt giữ nhưng do giá trị tài sản nhỏ, Tồn chỉ bị hạt hành chính.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.