Xã hội

Nhảy từ tàu cá, 2 thuyền viên được tàu cào lưới cứu

21/03/2020, 18:17

Do không quen với công việc trên tàu cá, 2 thuyền viên đã tự ý nhảy xuống biển để bơi vào bờ và được tàu cào lưới cứu.

img
Trong lúc tàu cá đang hoạt động, 2 thuyền viên bất ngờ nhảy xuống biển. (Ảnh minh họa)

Ngày 21/3, tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan chức năng đã cứu vớt thành công 2 thuyền viên trôi dạt trên biển.

Danh tính 2 thuyền viên được xác định là Nguyễn Châu Thanh (SN 1999, ngụ thị trấn Sông Ðốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) và Lê Minh Nhớ (SN 1994, ngụ thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, Kiên Giang).

Theo thông tin ban đầu, chiều 2 ngày trước, tàu cá CM 95239 TS, do anh Nguyễn Ngọc Luận (SN 1993, ở xã Khánh Hội, huyện U Minh, Cà Mau) làm thuyền trưởng, hành nghề cào lưới. Khi tàu đang hoạt động cách cửa biển Hố Gùi (xã Nguyễn Huân, huyện Ðầm Dơi) khoảng 5 hải lý về hướng Đông Nam, bất ngờ phát hiện 2 thuyền viên Thanh và Nhớ đang trôi dạt trên biển, nên cứu vớt đưa lên tàu và đưa vào Ðồn Biên phòng Tân Tiến để trình báo.

Sau khi tiếp nhận, hai thuyền viên được Ðồn Biên phòng Tân Tiến chăm sóc trong tình trạng sức khỏe ổn. Đồng thời, qua xác minh, 2 thuyền viên Thanh và Nhớ đi trên tàu cá BT 97570 TS, do ông Dương Văn Ơn (SN 1978, ngụ xã An Hiệp, huyện Ba Tri, Bến Tre) làm chủ kiêm thuyền trưởng, hành nghề cào đơn.

Làm việc với cơ quan chức năng, Thanh và Nhớ khai nhận, do không quen với công việc trên tàu cá, nên khoảng 11h ngày 19/3, khi tàu cá đang hoạt động trên biển (không rõ tọa độ), 2 thuyền viên đã tự ý nhảy xuống biển để bơi vào bờ.

Hiện, 2 thuyền viên Thanh và Nhớ đã được cơ quan chức năng bàn giao về cho gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.