Xã hội

Nhếch nhác bãi xà bần, rác thải "mọc" giữa phố du lịch Đà Nẵng

10/11/2018, 10:19
image

Rác thải, xà bần vô tư đổ vào các khu dất trống, tràn vỉa hè lòng đường Lý Thánh Tông (Sơn Trà, Đà Nẵng).

20181109_162248~2

Rác thải, xà bần đổ tràn từ khu đất trống, vỉa hè, ra lòng đường. (Ảnh chụp ngày 9/11)

Ghi nhận của PV, dọc đường Lý Thánh Tông (P.An Hải Bắc, Sơn Trà) kéo dài hơn trăm mét, bị biến thành bãi tập kết rác thải, xà bần... gây mất mĩ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.

Hàng loạt rác thải đủ loại từ bồn cầu, vải rách, bao li lông, đến xà bần, cát gạch được các xe tải ồ ạt chở về tập kết, đổ vào các khu đất trống dọc tuyến đường này. Thậm chí, xà bần chất đống cao đến 1-2m như một bãi tập kết quy mô lớn. Sự việc xảy ra ngay giữa khu vực trung tâm đô thị, du lịch sầm uất của Đà Nẵng nhưng không bị kiểm tra, xử lý.

Mới đây, người dân phát hiện chiếc xe tải BKS 43C-182.51 chở đầy cát thải vô tư đánh lái, đổ vào bãi xà bần tự phát, đã điện báo cho lực lượng công an P.An Hải Bắc (Sơn Trà), nhưng không được xử lý kịp thời.

Theo các hộ dân, tình trạng đổ trộm xà bần, rác thải diễn ra rầm rộ cả tháng nay, biến tuyến đường Lý Thánh Tông thành bãi xà bần, ô nhiêm môi trường, kéo theo vấn nạn mùi hôi, ruồi muỗi gia tăng, và nhếch nhác trật tự đô thị.

"Chúng tôi phản ánh đến tổ dân phố, địa phương, tuy nhiên tình trạng đổ thải không được ngăn chặn mà ngày càng gia tăng", anh Thanh, một người dân trên đường Lý Thánh Tông nói.

>>>>> Clip bãi xà bần, rác thải tràn lòng đường Lý Thánh Tông

IMG_20181110_085020~2

Phát hiện xe tải này vào đổ xà bần trái phép, người dân điện cho công an phường An Hải Bắc nhưng không được xử lý.

Trao đổi vấn đề này, ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND P.An Hải Bắc tỏ ra bất ngờ "không thể tồn tại tuyến đường nhếch nhác, rác thải ngay giữa trung tâm du lịch như vậy. Ông Hùng chỉ đạo lực lượng quy tắc độ thị xuống ngay hiện trường kiểm tra, lập biên bản và có hình thức xử lý, thu gom kịp thời, báo cáo lại kết quả.

Theo ông Hùng, phường triển khai cơ chế giám sát, phát hiện hành vi đổ thải xà bần xuống các đơn vị, quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, chưa nghe phản ánh về tuyến đường Lý Thánh Tông này. "Các đối tượng đổ thải thường canh chừng, đổ lén nút nên rất khó phát hiện, nếu không có sự phối hợp người dân". 

PV dẫn chúng trường hợp xe tải 43C-182.51 được người dân báo cho công an khu vực nhưng không được xử lý, ông Hùng cho biết sẽ kiểm tra, làm rõ. 

>>> Chùm ảnh rác thải tràn đường, bãi xà bần cao cả mét trên đường du lịch Lý Thánh Tông:

20181109_162341

Đủ loại rác thải, xà bần được tập kết các khu đất trống trên đường Lý Thánh Tông

20181109_161719

Nhếch nhác, ô nhiễm

20181109_161723~2

Tràn vỉa hè, lòng đường

20181109_162413

Mất trật tự đô thị

20181109_161430

Đủ kiểu vi phạm đổ thải...

IMG_20181110_085015

Xe tải vô tư ra vào đổ thải, những bãi xà bần chất cao đến 1-2m ngay tuyến phố du lịch, trung tâm đô thị

20181109_161539

Khu dân cư đông đúc bị ảnh hưởng

20181109_161710~2

Phản cảm bức tranh du lịch của Đà Nẵng

20181109_162309~2

Không khó để các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vấn nạn này

20181109_165317

Nhưng thực tế ngay cả biển cấm đổ thải xà bần trước cổng trụ sở UBND P.An Hải Bắc cũng tỏ ra vô dụng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.