Xã hội

Nhếch nhác công viên Cầu Giấy ngay ngày đầu Xuân

Khung cảnh nhếch nhác ở công viên Cầu Giấy khiến nhiều người giật mình: Hàng rào xuống cấp, quán nước mọc bừa bãi, những điểm đỗ xe tự phát...

Những ngày đầu tháng 2/2023, người dân bất ngờ khi một số đoạn hàng rào của công viên Cầu Giấy (TP Hà Nội) được tháo dỡ, mở toang.

Những ngày đầu tháng 2/2023, người dân bất ngờ khi một số đoạn hàng rào của công viên Cầu Giấy (TP Hà Nội) được tháo dỡ, mở toang.

Có đoạn, việc tháo dỡ để lại những thanh sắt, gạch vữa ngồn ngang.

Có đoạn, việc tháo dỡ để lại những thanh sắt, gạch vữa ngồn ngang.

Ghi nhận thực tế của PV Báo Giao thông cho thấy, hiện tại một số đoạn hàng rào tại công viên này vẫn còn với biểu hiện han rỉ nặng, có nhiều thanh sắt bị ăn mòn gần hết.

Ghi nhận thực tế của PV Báo Giao thông cho thấy, hiện tại một số đoạn hàng rào tại công viên này vẫn còn với biểu hiện han rỉ nặng, có nhiều thanh sắt bị ăn mòn gần hết.

Không chỉ hàng rào bằng sắt xuống cấp mà một số hạng mục khác của công viên Cầu Giấy đã  bị hư hỏng.

Không chỉ hàng rào bằng sắt xuống cấp mà một số hạng mục khác của công viên Cầu Giấy đã bị hư hỏng.

Trước cổng công viên Cầu Giấy đoạn trên đường Trương Công Giai, PV nhận thấy rất nhiều chiếc xe ô tô đỗ tại đây.

Trước cổng công viên Cầu Giấy đoạn trên đường Trương Công Giai, PV nhận thấy rất nhiều chiếc xe ô tô đỗ tại đây.

Tương tự, tại cổng chính của công viên Cầu Giấy trên phố Thành Thái cũng trở thành "bến xe" của những chiếc limousine chở khách.

Tương tự, tại cổng chính của công viên Cầu Giấy trên phố Thành Thái cũng trở thành "bến xe" của những chiếc limousine chở khách.

Thậm chí, tại đây đã dần trở thành điểm đón khách của nhiều nhà xe.

Thậm chí, tại đây đã dần trở thành điểm đón khách của nhiều nhà xe.

"Cổng công viên Cầu Giấy ngày nào cũng có rất nhiều xe ô tô dừng đỗ, nhiều xe limousine đón trả khách", anh Lê Đức Anh, ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy cho biết.

"Cổng công viên Cầu Giấy ngày nào cũng có rất nhiều xe ô tô dừng đỗ, nhiều xe limousine đón trả khách", anh Lê Đức Anh, ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy cho biết.

Cùng với đó, là những chiếc xe ô tô đỗ tuỳ tiện trên vỉa hè xung quanh công viên.

Cùng với đó, là những chiếc xe ô tô đỗ tuỳ tiện trên vỉa hè xung quanh công viên.

Trên vỉa hè bao quanh của công viên Cầu Giấy, rất nhiều hàng quán dựng lều, bạt xộc xệch, che lấp cảnh quan công viên.

Trên vỉa hè bao quanh của công viên Cầu Giấy, rất nhiều hàng quán dựng lều, bạt xộc xệch, che lấp cảnh quan công viên.

Ghi nhận thực tế cũng cho thấy, phía bên ngoài vỉa hè công viên Cầu Giấy bị chiếm dụng, trở thành bãi đỗ xe tự phát, hàng quán mọc lên khiến không gian trở nên nhếch nhác.

Ghi nhận thực tế cũng cho thấy, phía bên ngoài vỉa hè công viên Cầu Giấy bị chiếm dụng, trở thành bãi đỗ xe tự phát, hàng quán mọc lên khiến không gian trở nên nhếch nhác.

"Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc sửa chữa các hạng mục xuống cấp ở công viên Cầu Giấy để bảo đảm mỹ quan đô thị, sự an toàn cho người dân", ông Nguyễn Văn Hào cho biết.

"Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc sửa chữa các hạng mục xuống cấp ở công viên Cầu Giấy để bảo đảm mỹ quan đô thị, sự an toàn cho người dân", ông Nguyễn Văn Hào cho biết.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (Sở Xây dựng TP Hà Nội) cho biết, nhận thấy hàng rào sắt công viên Cầu Giấy xuống cấp, có chỗ bị han gỉ nặng, thậm chí là nghiêng đổ nên đơn vị quản lý đã tháo ra nhằm bảo đảm an toàn.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (Sở Xây dựng TP Hà Nội) cho biết, nhận thấy hàng rào sắt công viên Cầu Giấy xuống cấp, có chỗ bị han gỉ nặng, thậm chí là nghiêng đổ nên đơn vị quản lý đã tháo ra nhằm bảo đảm an toàn.

"Hiện tại chưa có kế hoạch dỡ rào chắn công viên Cầu Giấy để tạo hành công viên mở như công viên Thống Nhất. Việc tháo dỡ này chỉ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân vì hàng rào đã xuống cấp", ông Hưng cho biết.

"Hiện tại chưa có kế hoạch dỡ rào chắn công viên Cầu Giấy để tạo hành công viên mở như công viên Thống Nhất. Việc tháo dỡ này chỉ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân vì hàng rào đã xuống cấp", ông Hưng cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.