Xã hội

Nhếch nhác hình vẽ bậy, rác thải dọc tuyến metro 1

16/06/2022, 21:40

Nạn vẽ bậy, xả rác bừa bãi không còn là vấn đề quá mới lạ ở TP. HCM. Tình trạng này còn xuất hiện dày đặc dọc tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Giao thông, dọc tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, nạn vẽ bậy, xả rác bừa bãi,... hiện đang là vấn đề gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

img

Cụ thể, đoạn chạy trên cao có nhiều chỗ bị vẽ bậy tràn lan. Hàng rào tôn chắn công trình đoạn qua TP Thủ Đức bị vẽ bậy.

img

Mặc dù cơ quan chức năng đã dán biển cảnh báo không vẽ bậy hay xả rác, song, tình trạng này vẫn không được giải quyết triệt để.

img

Dọc hàng rào tôn đoạn qua nhà ga Phước Long (TP. Thủ Đức) bị vẽ bậy khoảng 200 m.

img

Việc tẩy rửa các vết sơn phải mất rất nhiều thời gian và chi phí.

img

Ghi nhận dưới chân cầu Rạch Chiếc, các hình vẽ được gọi là graffiti được vẽ tràn lan.

img

Ba trụ metro ở khúc cua chân cầu Sài Gòn cũng không ngoại lệ, mặc dù đã có dây chắn quây quanh.

img

Tại ngã tư Bình Thái (TP. Thủ Đức), khoảng đất trống dưới các trụ metro trở thành nơi đổ rác thải từ lâu.

img

Khu vực phường Thảo Điền trở thành điểm tập kết của các xe thu gom rác và tụ tập hàng quán tràn lan, để phục vụ cho công nhân ở đây.

img

Bên cạnh đó, người dân cũng tự ý viết bậy rao vặt sửa xe, cho thuê phòng trọ, bán đất... lên tuyến metro.

img

Theo Điều 178 Bộ luật Hình sự, hành vi viết, vẽ bậy lên tường, công trình có thể cấu thành tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

img

Bên cạnh đó, Nghị định 144 nêu rõ hành vi phun sơn, viết, vẽ... lên tường, cột điện hoặc các vị trí tại khu vực dân cư, nơi công cộng, các công trình mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng. Người hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân, tổ chức có thể bị phạt tiền 3-5 triệu đồng.

img

Trước đó, đầu tháng 6, nhân viên nhà thầu phát hiện ít nhất hai đoàn tàu metro Số 1 bị bôi bẩn. Phần thân và đầu toa tàu bị sơn nhiều màu, hình vẽ nguệch ngoạc, tương tự phong trào graffiti (vẽ tranh đường phố). Đơn vị quản lý đã che lại vết vẽ bậy trên thân hai toa metro bằng băng keo. Các bên liên quan đang tìm phương án tẩy rửa vết sơn để không làm ảnh hưởng chất lượng và mỹ quan các toa này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.