Chất lượng sống

Nhếch nhác, xập xệ không thể tin nổi nhà phố cổ Hà Nội

09/05/2018, 06:09

Cận cảnh những ngôi nhà ít ai ngờ đang tồn tại giữa trung tâm thủ đô Hà Nội.

Khảo sát của PV Báo Giao thông trên nhiều tuyến phố Hà Nội như: Hàng Buồm, Hàng Bạc, Hàng Ngang, Mã Mây..., nhiều ngôi nhà mặt tiền đã xuống cấp nhưng vẫn đang cho thuê để kinh doanh. Một số khác thì trong tình trạng “tầng dưới hào nhoáng, tầng trên xập xệ”, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị và sự an toàn của người dân.

Một phần căn nhà được quây bằng tôn và nilon trên phố Hàng Gai

Dây điện chằng chịt được người dân thản nhiên tận dụng làm chỗ phơi phần áo mất mỹ quan và mất an toàn
Từng mảng tường bong tróc, cũ kỹ

Cảnh lụp xụp, chắp vá giống một khu tập thể ngoại thành nhưng thực ra lại là một ngôi nhà mặt tiền trên phố Hàng Bông, tuyến phố chính dẫn tới Hồ Gươm (Hà Nội)

Một mớ các vật liệt cũ nát được chắp vá thành “tường” để tận dụng khoảng không sinh hoạt riêng tư

Khó tin khi đây là một ngôi nhà ngay trên phố Mã Mây

Căn nhà cổ bị xuống cấp nghiêm trọng, chủ nhà dùng vải bạt chống đỡ nước mưa

Trên nhiều phố cổ, có những căn nhà mang vẻ bề ngoài đối lập "một trời một vực": dưới hào nhoáng sang trọng - trên cũ kỹ, xập xệ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.