An ninh hình sự

Nhiễm HIV, mang dao đi chém nhau bị 141 tóm gọn

30/01/2015, 15:20

Chiều 29/1, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thượng úy Đào Phan Anh, Tổ trưởng Tổ Y7/141, Công an Hà Nội

Chiều 29/1, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thượng úy Đào Phan Anh, Tổ trưởng Tổ Y7/141, Công an Hà Nội cho biết, trưa cùng ngày, Tổ Y7 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Quang Trung - Lê Trọng Tấn - Trần Phú địa bàn quận Hà Đông phát hiện hai người điều khiển xe Honda Dream không đội MBH lưu thông hướng từ Ba La - Hà Đông. Khi Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, lập tức thanh niên điều khiển xe quay đầu bỏ chạy, ngay sau đó bị các trinh sát Tổ Y7 bắt giữ.

134
Hai đối tượng bị 141 bắt

Tại chốt, đối tượng điều khiển xe khai tên Đỗ Văn Nam (SN 1983), người ngồi sau là Phạm Tân Trào (SN 1992), cả hai đều ở xóm Chợ, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Qua kiểm tra, Tổ công tác thu được một dao nhọn dài 60 cm của đối tượng Phạm Tân Trào giấu trong người.Trào khai cả hai đang chuẩn bị đi tham gia một vụ chém người tại nội thành Hà Nội. Riêng đối tượng Đỗ Văn Nam khai nhận bị nhiễm HIV, đi tù 11 năm mới về.

Tổ công tác Y7 đã bàn giao hai đối tượng cùng tang vật cho công an phường Phú La, quận Hà Đông để tiếp tục điều tra làm rõ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.