Thời sự Quốc tế

Nhiệt độ tại thành phố Trung Quốc tụt xuống mức thấp kỷ lục -53 độ C

Ngày 22/1, nhiệt độ tại thành phố Mạc Hà, tỉnh Hắc Long Giang giảm xuống -53 độ C, mức thấp nhất kể từ khi Trung Quốc bắt đầu thống kê số liệu.

Theo bài đăng trên tài khoản mạng xã hội chính thức của cơ quan khí tượng tỉnh Hắc Long Giang, nhiệt độ tại thành phố Mạc Hà ngày 22/1 giảm xuống -53 độ C, phá vỡ kỷ lục mức nhiệt độ thấp -52,3 độ C Trung Quốc từng ghi nhận vào năm 1969.

Trong cuối tuần qua, 12 trạm khí tượng tại Hắc Long Giang cũng báo cáo nhiệt độ gần bằng hoặc thấp hơn mức nhiệt độ thấp kỷ lục từng được ghi nhận tại các địa phương này.

Đợt thời tiết lạnh được dự báo sẽ tiếp diễn tại Trung Quốc trong tuần này, với nhiệt độ tại một số khu vực ở tỉnh Cát Lâm tiếp tục giảm sâu thêm 16 độ C nữa trong vài ngày tới, theo cơ quan khí tượng Trung Quốc.

Thậm chí nhiệt độ tại tỉnh Vân Nam - địa danh du lịch nổi tiếng với khí hậu ấm áp vào mùa đông, cũng được dự báo giảm xuống 0 độ C vào ngày 25/1. So sánh với tháng 1/2022, nhiệt độ trung bình tại tỉnh này là 3-14 độ C.

img

Người dân trượt tuyết tại thành phố Mạc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh - Xinhua

Cùng với xu hướng biến đổi khí hậu đang diễn ra trên toàn thế giới, thời gian gần đây, một số hiện tượng thời tiết cực đoan liên tiếp xảy ra tại Trung Quốc. Chỉ vài tháng trước, Trung Quốc trải qua đợt sóng nhiệt mùa hè trầm trọng tới mức quốc gia này buộc phải áp dụng biện pháp cắt điện do nhu cầu tăng cao, một số dòng sông đóng vai trò quan trọng trong hoạt động vận tải đường thủy cạn nước.

Mức nhiệt độ trung bình trong tháng 8 tại Trung Quốc là 22,4 độ C - mức cao nhất kể từ khi quốc gia này bắt đầu thống kê dữ liệu vào năm 1961. Tuy nhiên, chỉ đến tháng 11, các đợt bão tuyết kéo theo nhiệt độ giảm đã khiến gia súc chết hàng loạt tại nhiều khu vực ở Trung Quốc.

Không riêng Trung Quốc, biến đổi khí hậu đã khiến nhiệt độ trung bình và tần suất xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan tăng lên trên toàn thế giới. Tại châu Âu, các đợt sóng nhiệt xảy ra với tần suất thường xuyên hơn từ 5-10 lần so với một thế kỷ trước. 28 quốc gia trên thế giới cũng báo cáo mức nhiệt độ cao kỷ lục trong năm 2022.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.