Bạn cần biết

Nhiệt độ Trái đất có thể tăng lên gần 5oC

24/03/2016, 07:48

Các hiện tượng thời tiết cực đoan như: Nắng nóng, hạn hán và mưa lũ.

he_sinh_thai_bien
Các hiện tượng thời tiết cực đoan như: Nắng nóng, hạn hán và mưa lũ.

Lễ kỷ niệm Ngày Khí tượng thế giới 2016 đã diễn ra ngày 23/3 với chủ đề: “Đối mặt với tương lai: Nóng hơn, khô hơn, mưa lũ nhiều hơn”.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, biến đổi khí hậu phá vỡ quy luật tự nhiên của các mùa, gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan như: Nắng nóng, hạn hán và mưa lũ. Nếu thế giới không nỗ lực cắt giảm phát thải khí nhà kính thì nhiệt độ trái đất có thể tăng tới 4,8OC vào cuối thế kỷ này. Mực nước biển có thể dâng đến 2m, nhấn chìm nhiều quốc gia đảo nhỏ, các vùng cửa sông, vùng ven biển trù phú của Trái đất.

Tại Việt Nam, ngay trong những tháng đầu năm 2016, xảy ra hàng loạt biểu hiện khí hậu bất thường như băng tuyết xuất hiện ở các tỉnh phía Bắc và kéo xuống các tỉnh miền Trung; hạn hán, ngập mặn và biển xâm thực sâu vào đất liền ở các tỉnh phía Nam...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.