Xã hội

Nhiều địa phương Phú Yên ngập sâu, thủy điện tăng xả lũ

03/11/2016, 20:32
image

Từ chiều 3/11, thủy điện Sông Ba Hạ tăng lưu lượng xả lũ (kể cả 400m3 nước chạy máy phát điện) lên 10.400 m3/giây.

lu-ngap-phu-yen

Nước lũ ngập sát mép nóc xe khách tại Phú Yên. Ảnh Thu Tuyết/Zing

Trong ngày 3/11, ông Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban PCTT&TKCN tỉnh Phú Yên trực tiếp kiểm tra việc xả lũ Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ (thuộc địa phận huyện Sơn Hòa, Phú Yên). Theo ông Thế, chiều 3/11, thủy điện này đã tăng lưu lượng xả lũ từ 9.000m3/giây lên hơn 10.000m3/giây.

Nếu tính cả lưu lượng xả nước chạy máy hết công suất của 2 thủy điện Sông Ba Hạ và Sông Hinh thì lưu lượng nước đổ về hạ lưu sông Ba đã lên đến khoảng 11.000m3/giây. Đây là lưu lượng xả lũ lớn nhất trong 7 năm qua.

Trong khi đó, các thủy điện ở thượng nguồn sông Ba Hạ cũng đồng loạt xả lũ. Cụ thể: Thủy điện Krông H’năng xả lũ với lưu lượng xấp xỉ 1.800m3/giây; thủy điện An Khê – KaNak xả với lưu lượng 500m3/giây.

Theo Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN Phú Yên: các hồ thủy lợi, thủy điện đồng loạt xả lũ cùng với mưa lớn những ngày qua khiến hàng loạt xã trên địa bàn các huyện Đồng Xuân, Tuy An, thị xã Sông Cầu hiện vẫn còn bị ngập nặng.

lu-ngap-phu-yen-2

Nhiều địa phương Phú Yên ngập trong "biển nước". Ảnh La Hai

Hiện Tỉnh lộ 641 từ thị trấn Chí Thạnh đến thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân) ngập sâu trong nước. Tại khu vực thôn Định Trung 2, Định Trung 3 và thôn Phong Niên thuộc xã An Định (huyện Tuy An), nhiều ngôi nhà nước ngập đến mái. 

Tại các tuyến đường từ thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) đi 4 xã: An Ninh Tây, An Ninh Đông, An Định và An Nghiệp bị chia cắt; hàng trăm nhà dân bị ngập. 

Ngay nhiều tuyến đường ở TP.Tuy Hòa (Phú Yên) như Trần Hưng Đạo, Lương Văn Chánh, Lê Lợi, Phan Đình Phùng, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trãi… cũng ngập sâu hơn nửa mét, đe dọa sinh hoạt, tính mạng và tài sản của các hộ dân.

Được biết, hiện số người mất tích do ảnh hưởng mưa lũ tại Phú Yên lên con số 7 người. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Phú Yên dự báo trong 24 giờ tới mực nước các sông tiếp tục dâng, đạt hoặc trên mức báo động 3 từ 2​-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lụt là cấp 1. 

Xem theo Video Cận cảnh cơn lũ lịch sử ở Quảng Bình

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.