Xã hội

Nhiều điểm du lịch ở Quảng Ninh đã nhộn nhịp khách thăm quan

04/10/2021, 17:26

Sau thời gian "ngủ đông" do ảnh hưởng của dịch Covid-19, du lịch nội địa Quảng Ninh đang dần sôi động trở lại.

Sau hơn 10 ngày Quảng Ninh cho phép hoạt động du lịch nội tỉnh, khách tham quan bắt đầu tới với các điểm du lịch của địa phương. Ảnh: Du khách lên tàu thăm quan vịnh Hạ Long.

Sau hơn 10 ngày Quảng Ninh cho phép hoạt động du lịch nội tỉnh, khách tham quan bắt đầu tới với các điểm du lịch của địa phương. Ảnh: Du khách lên tàu thăm quan vịnh Hạ Long.

Sau thời gian dài phải dừng nhiều hoạt động để phòng chống dịch Covid-19, Quảng Ninh đã mở cửa trở lại du lịch nội tỉnh, đặt mục tiêu quý IV/2021 đón được 1,9 - 2,0 triệu lượt khách du lịch, tổng thu đạt 4.000 - 4.500 tỷ đồng. Ảnh: Một đoàn du khách trên tàu thăm vịnh Hạ Long.

Sau thời gian dài phải dừng nhiều hoạt động để phòng chống dịch Covid-19, Quảng Ninh đã mở cửa trở lại du lịch nội tỉnh, đặt mục tiêu quý IV/2021 đón được 1,9 - 2,0 triệu lượt khách du lịch, tổng thu đạt 4.000 - 4.500 tỷ đồng. Ảnh: Một đoàn du khách trên tàu thăm vịnh Hạ Long.

Quảng Ninh xác định đến hết tháng 10 sẽ tập trung kích cầu du lịch nội tỉnh. Trong 2 tháng 11, 12/2021, kết hợp kích cầu du lịch nội tỉnh với thu hút khách du lịch ngoại tỉnh. Trong đó, chỉ thực hiện đón khách từ các địa phương đã qua 14 ngày không xuất hiện các ca lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng. Khách du lịch bắt buộc phải tiêm 2 mũi vắc-xin và có xét nghiệm PCR theo quy định. Ảnh: Khách du lịch check mã QR để khai báo y tế khi thăm quan vịnh Hạ Long.

Quảng Ninh xác định đến hết tháng 10 sẽ tập trung kích cầu du lịch nội tỉnh. Trong 2 tháng 11, 12/2021, kết hợp kích cầu du lịch nội tỉnh với thu hút khách du lịch ngoại tỉnh. Trong đó, chỉ thực hiện đón khách từ các địa phương đã qua 14 ngày không xuất hiện các ca lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng. Khách du lịch bắt buộc phải tiêm 2 mũi vắc-xin và có xét nghiệm PCR theo quy định. Ảnh: Khách du lịch check mã QR để khai báo y tế khi thăm quan vịnh Hạ Long.

Thực hiện chủ trương của tỉnh Quảng Ninh Trong Quý IV năm 2021, xác định mở cửa lại du lịch trong trạng thái bình thường mới, Hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ đã đặt ra, củng cố hoạt động các chi hội và kết nạp hội viên mới. Ảnh: Một chiếc tàu trên hành trình chở du khách thăm quan vịnh Hạ Long.

Thực hiện chủ trương của tỉnh Quảng Ninh Trong Quý IV năm 2021, xác định mở cửa lại du lịch trong trạng thái bình thường mới, Hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ đã đặt ra, củng cố hoạt động các chi hội và kết nạp hội viên mới. Ảnh: Một chiếc tàu trên hành trình chở du khách thăm quan vịnh Hạ Long.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh sẽ thành lập tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, đề xuất cơ chế chính sách với các ngành, các cấp, tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp du lịch phục hồi hoạt động kinh doanh.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh sẽ thành lập tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, đề xuất cơ chế chính sách với các ngành, các cấp, tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp du lịch phục hồi hoạt động kinh doanh.

Bãi tắm Cột 8 trên đường bao biển Hạ Long cũng thu hút đông người dân, du khách sau thời gian dài bị tạm thời dừng hoạt động.

Bãi tắm Cột 8 trên đường bao biển Hạ Long cũng thu hút đông người dân, du khách sau thời gian dài bị tạm thời dừng hoạt động.

Chèo thuyền trải nghiệm chèo thuyền Kayak - một trong môn thu hút nhiều khách du lịch tới các bãi biển Quảng Ninh.

Chèo thuyền trải nghiệm chèo thuyền Kayak - một trong môn thu hút nhiều khách du lịch tới các bãi biển Quảng Ninh.

Tại cuộc họp để nghe báo cáo về việc xây dựng quy trình đón khách du lịch, quy định ứng xử của du khách và các thị trường để đạt 2 triệu lượt khách trong quý IV/2021 được tổ chức sáng ngày 4/10, ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh: Trong tháng 10/2021 sẽ tập trung đón khách nội tỉnh; tháng 11/2021 sẽ đón khách ngoại tỉnh; trên cơ sở đó điều chỉnh việc đón khách cho phù hợp, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định.

Tại cuộc họp để nghe báo cáo về việc xây dựng quy trình đón khách du lịch, quy định ứng xử của du khách và các thị trường để đạt 2 triệu lượt khách trong quý IV/2021 được tổ chức sáng ngày 4/10, ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh: Trong tháng 10/2021 sẽ tập trung đón khách nội tỉnh; tháng 11/2021 sẽ đón khách ngoại tỉnh; trên cơ sở đó điều chỉnh việc đón khách cho phù hợp, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Tường Văn yêu cầu các địa phương cần tiếp tục thực hiện đánh giá, rà soát, chủ động các phương án đón khách để sớm thống nhất thông qua bộ tiêu chí đón khách du lịch an toàn trên cơ sở đảm bảo quy định phòng, chống dịch bệnh, góp phần thúc đẩy hiệu quả việc phục hồi du lịch an toàn...

Ông Nguyễn Tường Văn yêu cầu các địa phương cần tiếp tục thực hiện đánh giá, rà soát, chủ động các phương án đón khách để sớm thống nhất thông qua bộ tiêu chí đón khách du lịch an toàn trên cơ sở đảm bảo quy định phòng, chống dịch bệnh, góp phần thúc đẩy hiệu quả việc phục hồi du lịch an toàn...

Dù ở nơi heo hút, hoang sơ, nhưng xã Đại Dực, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) cũng đã và đang chuẩn bị điều kiện để tổ chức Lễ hội "Mùa vàng" trong tháng 10 này để góp phần quảng bá du lịch nội tỉnh.

Dù ở nơi heo hút, hoang sơ, nhưng xã Đại Dực, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) cũng đã và đang chuẩn bị điều kiện để tổ chức Lễ hội "Mùa vàng" trong tháng 10 này để góp phần quảng bá du lịch nội tỉnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.