Hạ tầng

Nhiều gói thầu mở rộng QL1 qua Phú Yên sẽ về đích sớm

22/02/2015, 19:41

Bộ trưởng Đinh La Thăng ghi nhận chuyển biến tiến độ thi công dự án mở rộng QL1 qua Phú Yên.

1
Bộ trưởng Đinh La Thăng ghi nhận chuyển biến tích cực về tiến độ tại dự án QL1 qua Phú Yên.

Xa vợ, bám công trường

Sẩm tối, Trần Văn Nghị, công nhân lái máy rải cấp phối đá dăm (Tổng công ty 789) vẫn miệt mài thực hiện từng đường rải cấp phối tại vị trí Km 1269+500 (thuộc gói thầu số 8). Bên cạnh những chiếc lu rung, xe ben tất bật làm việc.  Mỗi ngày 4 mũi thi công gói thầu số 8 liên tục làm nhiệm vụ. 31 tuổi, anh Nghị quê tận Nam Định mới lấy vợ chừng 4 tháng nhưng quyết định xa nhà, gác Tết bám công trường. “May mà vợ hiểu cho công việc của mình. Xa Tết, xa vợ, gia đình cũng buồn lắm nhưng nhìn từng mét đường hoàn thiện, mọi người cũng phấn khởi”, anh Nghị tâm sự.

Cùng hoàn cảnh, chỉ huy mũi thi công – anh Đào Ngọc Hoàng (31 tuổi, quê Hưng Yên, Tổng công ty 789) mới lập gia đình. Cưới vợ được hơn tháng, nhưng thời gian chủ yếu của anh Hoàng lại ở công trường. Không trăng mật, không Tết, anh Hoàng gác lại việc riêng để cùng anh em xốc vác thi công, bù tiến độ. Theo anh Hoàng, mình nêu cao tinh thần quyết tâm bám công trường ngày Tết để động viên, khích lệ anh em. Hầu hết cán bộ công nhân đều quê miền Bắc. Ngày mới giao nhiệm vụ “trực Tết” tại công trường, ai cũng bùi ngùi, nhưng sau đó đều quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chung.

2
Nụ cười trên công trường dự án QL1 qua Phú Yên. Bộ trưởng Thăng ghi nhận, tặng quà, chúc Tết các cán bộ công nhân viên toàn dự án.

Mỗi ngày, mũi thi công do anh Hoàng chỉ huy có đến gần chục công nhân thực hiện nhiệm vụ rải cấp phối đá dăm, lu lèn, cùng đội xe ben vận chuyển… “Đơn vị thảm BTN thử, chuẩn bị giai đoạn thảm đại trà nên các công tác rải cấp phối, cốt nền hết sức khẩn trương”, anh Hoàng nói. Ngay đêm 20/2 (mồng 2 Tết) anh em thức đến tận 3 giờ sáng để hoàn thiện đoạn tuyến được giao.

Đại úy Nguyễn Xuân Hưng (Tổng công ty 789) - Giám đốc Điều hành dự án gói thầu số 8 (Km 1265-Km 1278) cho hay thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Ban QLDA Thăng Long tất cả các gói thầu dự án TPCP đều thi công “xuyên Tết”, bù tiến độ. Riêng gói thầu số 8 duy trì thường xuyên 4 mũi thi công, với hơn 40 cán bộ, công nhân viên. Ngay những ngày đầu Xuân, đơn vị tăng ca, tăng kíp làm hầu như xuyên đêm. Hiện phần việc Công ty 789 tại gói thầu này đạt hơn 30% giá trị.

5
Trang thiết bị, xe máy, nhân vật lực "dàn trận" thi công ngay những ngày đầu năm mới tại gói thầu số 8.

Tại gói thấu số 9 (Km 1283+250 - Km 1293+800), Thượng tá Đinh Như Thư (Công ty TNHH MTV Xây dựng 384), Phó giám đốc ĐHDA cho hay: Đơn vị huy động 49/61 thiết bị xe máy, 100% cán bộ công nhân làm nhiệm vụ tại công trường. Những ngày cao điểm Tết, khối lượng tập kết vật liệu cấp phối đá dăm tăng cao. Khối lượng thực hiện của Công ty 384 tại gói thầu số 8 đã đạt gần 47% giá trị hợp đồng dự án. Liên danh Công ty Sông Đà 9 cũng huy động 31/36 thiết bị xe máy, đẩy nhanh tiến độ thi công ngay dịp Tết, đến nay đạt gần 34%.

Ông Nguyễn Thế Toàn (Công ty TNHH MTV Xây dựng 472), Chỉ huy trưởng gói thầu số 13 cho hay đơn vị đã hoàn thành hơn 45% khối lượng. Tương tự tại các gói thầu số 10A, 10B, 11, 12… khí thế thi công những ngày đầu Xuân khẩn trương, sôi động. Hàng loạt xe lu lèn, thảm cấp phối đá dăm, BTN, xe ben cùng đông đảo cán bộ công nhân được huy động “ăn Tết” ngay tại công trường.

4
Bộ trưởng Đinh La Thăng tặng quà, chúc Tết tại các đơn vị thi công tại dự án QL1 qua Phú Yên.

Ông Lê Thanh Hải (Ban QLDA Thăng Long), Giám đốc DHDA nâng cấp, mở rộng QL1 qua Phú Yên bằng nguồn vốn TPCP cho hay: toàn bộ các gói thầu dự án giữ nhịp thi công “xuyên Tết”. Cán bộ, công nhân nghỉ tạm ngày mùng 1 Tết, và ra quân “khai Xuân” ngay từ mùng 2. Sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ GTVT… thực sự tạo sự chuyển biến, động viên, khích lệ khí thế thi công trên toàn dự án. Đến nay đã đạt gần 42% khối lượng toàn dự án. Trong đó, nhiều gói thầu “tăng tốc” nhanh như gói thầu số 8, số 9 số 11, số 10B…

Nhiều gói thầu sẽ về đích trước 3 tháng

Chúc Tết, thị sát công tác thi công toàn dự án, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Đinh La Thăng ghi nhận sự nỗ lực, bứt phá về tiến độ tại đây. Bộ trưởng Thăng trực tiếp kiểm tra, yêu cầu nhà thầu, đơn vị chức năng rà soát lại một số hệ thống cống dọc thoát nước có biểu hiện cao hơn cốt nền cũ, nền nhà dân. Theo Bộ trưởng Thăng, các đơn vị TVGS, quản lý, đến thi công phải sâu sát từng vấn đề, hạng mục, không chỉ đảm bảo chất lượng dự án mà còn tránh tác động tiêu cực đến cuộc sống người dân địa phương.

3
Ông Lê Thanh Hải báo cáo tiến độ thi công với Bộ trưởng. Theo ông Hải, nhiều gói thầu sẽ tự tin cán đích sớm từ tháng 6, 7 tới. Toàn dự án QL1 qua Phú Yên cam kết cán đích đúng thời hạn chậm nhất cuối tháng 9/2015.

Bộ trưởng Đinh La Thăng đánh giá chỉ đạo Chính phủ, Bộ GTVT về thi công “xuyên Tết” tại các dự án trọng điểm đã được chấp hành, triển khai đồng loạt. Trong đó, nổi bật là dự án hầm đường bộ Đèo Cả, dự án QL1 qua Phú Yên… “Với khí thế, cách làm việc như hiện nay, các dự án trọng điểm sẽ hoàn thành đúng tiến độ”, Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh.

Theo ông Hải, toàn dự án sẽ cán đích đúng thời hạn vào cuối tháng 9/2015. Trong đó, nhiều gói thầu sẽ cán đích sớm ngay từ tháng 6, tháng 7 tới. Ông Hải cho hay đơn vị nỗ lực phối hợp địa phương để giải quyết nốt vướng mắc mặt bằng còn tồn tại ở những phân đoạn nhỏ để có thể triển khai đồng bộ.   

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.