Thế giới giao thông

Nhiều hãng hàng không có thể ngừng bay

27/05/2021, 08:34

Do tác động của đại dịch, rất nhiều máy bay trên thế giới đang “đắp chiếu” hoặc bay mà không có khách.

img

Tổng Giám đốc Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) Willie Walsh

Tổng Giám đốc Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) Willie Walsh cho biết, ngành công nghiệp hàng không sẽ bị thu hẹp lại, mất khá nhiều thời gian để có thể hồi phục năng lực toàn diện.

Lý do là bởi từ tác động của đại dịch, rất nhiều máy bay trên thế giới đang “đắp chiếu” hoặc bay mà không có khách.

Tuy nhiên, ông Walsh ước đoán, dù sau dịch là thời điểm rất rủi ro với đầu tư và chi tiêu khoản tiền lớn nhưng ông tin ngành hàng không sẽ có sự chuyển dịch, mua bán, thâu tóm hoạt động, một số hãng sẽ phải dừng cuộc chơi.

“Những hãng hàng không sống sót sẽ bù đắp chỗ trống từ những công ty phải đóng cửa nhưng họ vẫn rất cẩn trọng về tốc độ tái thiết.

Khả năng cao, các hãng bay sẽ không mạo hiểm vận hành những tuyến lợi nhuận thấp trong ngắn hạn”, lãnh đạo IATA nói và nhận định sẽ phải mất khá nhiều thời gian để các hãng hàng không có thể cân bằng lại tài chính.

Theo dự báo trước đó từ IATA, đến năm 2024, nhu cầu đi lại mới trở về mức năm 2019 thời điểm trước dịch Covid-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.