Quản lý

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn VN

23/07/2019, 12:07

Sáng nay (23/7), Công đoàn GTVT VN tổ chức kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn VN (28/7/1929 - 28/7/2019).

img
Phó Chủ tịch thường trực Tổng liên đoàn LĐVN Trần Thanh Hải trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” của Tổng liên đoàn cho các cá nhân có nhiều cống hiến vào sự nghiệp phát triển Công đoàn VN

Trong diễn văn ôn lại truyền thống 90 năm vẻ vang của Công đoàn VN và truyền thống 53 năm “Đi trước mở đường” của Công đoàn GTVT VN, ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN cho biết, sự phát triển của phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn GTVT VN luôn gắn liền với sự phát triển phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; có nhiều đóng góp to lớn vào chiến thắng cuộc chiến tranh chống Mỹ và công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước.

Ông Việt cho biết, hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn GTVT VN đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong ngành tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam. Từ đầu năm 2019, Công đoàn GTVT VN đã phối hợp với Bộ GTVT phát động thi đua đến tất cả các cơ quan, đơn vị trong ngành; tổ chức “Tháng Công nhân”, phát động hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2019, phát động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” trong cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ ngành GTVT.

Công đoàn GTVT cũng tổ chức hội nghị biểu dương 160 CNLĐ xuất sắc tiêu biểu cấp ngành; chỉ đạo 6 Cụm VHTT khu vực tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu, tạo không khí sôi nổi trong CNVC-LĐ. Tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động ngành GTVT”, đã có 13 tác phẩm đạt giải thưởng. Trong 6 tháng đầu năm 2019 có 105 công trình sản phẩm được công nhận, 187 sáng kiến được áp dụng với giá trị làm lợi hơn 23 tỷ đồng; đề nghị Tổng Liên đoàn tặng 15 Bằng lao động sáng tạo cho CNVC-LĐ.

Cũng theo ông Việt, Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn GTVT VN kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà cho 826 CNLĐ trong ngành có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng 3 nhà Mái ấm Công đoàn”; tặng 250 suất quà, hỗ trợ xây dựng 13 nhà “Tình nghĩa” cho cựu TNXP, cựu Bộ đội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện nhiều hoạt động xã hội khác... Tổng số tiền chi cho các hoạt động trên là hơn 3,5 tỷ đồng.

img
Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn thay mặt lãnh đạo Bộ GTVT tặng lẵng hoa chúc mừng Công đoàn GTVT VN nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn VN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng liên đoàn LĐVN ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Công đoàn GTVT VN vào truyền thống vẻ vang của Công đoàn VN. Đồng thời, đề nghị Công đoàn GTVT VN thời gian tới thực hiện tốt vai trò quan trọng trong hệ thống công đoàn, thực hiện hiệu quả cao những vấn đề trọng yếu như: Phát huy đúng mức vai trò tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị đồng thời với việc tập trung xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo lợi ích đoàn viên, bảo vệ người lao động vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao; Thực hiện tốt nguyên tắc: “Cấp trên phục vụ cấp dưới, tổ chức công đoàn phục vụ đoàn viên, người lao động”…

Chúc mừng Công đoàn GTVT VN nhân kỷ niệm 90 năm Công đoàn VN, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho biết, Ban cán sự đảng Bộ GTVT đánh giá cao Công đoàn GTVT VN đã đi đầu vận động CBCNVC-LĐ trong ngành tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, VHTT, vận động xây dựng Quỹ XH-TT, qua đó tạo sức lan tỏa, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc, SXKD, tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, văn minh tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngành GTVT…

“Công đoàn GTVT VN cần sớm tìm được phương thức hoạt động hiệu quả trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức hiện nay để tiếp tục là chỗ dựa vững chắc của người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ CBCNVC-LĐ ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong mọi hoạt động của ngành”, Thứ trưởng đề nghị.

img
Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt trao bằng khen của Công đoàn GTVT VN cho các cán bộ công đoàn có nhiều cống hiến

Nhân dịp này, Tổng liên đoàn LĐVN đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho 25 lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ GTVT và Công đoàn GTVT VN vì có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển tổ chức công đoàn. Công đoàn GTVT VN trao tặng bằng khen cho 11 cán bộ công đoàn có nhiều cống hiến, hoạt động tích cực trong công tác công đoàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.