Thế giới

Nhiều lái xe cứu thương Campuchia không có GPLX

14/10/2017, 14:25

Chính phủ Campuchia vừa ra cảnh báo cứng rắn đối với dịch vụ y tế, yêu cầu người điều khiển xe cứu thương...

30

Nhiều người điều khiển xe cứu thương tại Campuchia không có bằng lái xe

Cụ thể, theo tờ Phnom Penh Post, Bộ Y tế Campuchia thông báo, yêu cầu Giám đốc các cơ quan dịch vụ y tế, bệnh viện cần “tăng cường quản lý người lái xe cứu thương qua việc chỉ tuyển tài xế có bằng lái”. Bộ này cũng nhấn mạnh những vấn đề cụ thể về tốc độ và yêu cầu tài xế phải thực hiện tốt đạo đức người lái xe.

Dù số vụ TNGT liên quan tới xe cứu thương tại Campuchia chưa được thống kê chính xác nhưng từ lâu dư luận đã hoài nghi về việc tuyển dụng tài xế lái xe cứu thương.

Ông Ear Chariya đến từ Viện An toàn đường bộ, vốn là người vận động Campuchia cải cách hoạt động tuyển dụng tài xế lái xe cứu thương cho biết: “Nhiều khi, người điều khiển phương tiện cứu thương không tôn trọng các tài xế khác. Thậm chí, không ít người được tuyển vào dịch vụ cần kỹ năng lái xe điêu luyện và tốc độ này lại không hề được đào tạo”.

Tháng 4 vừa qua, Campuchia chứng kiến vụ tai nạn khi xe cứu thương và xe máy đâm trực diện khiến 3 người thiệt mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.