Thời sự

Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến viếng Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu

24/02/2016, 10:15

Sáng nay, lễ tang Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu được tổ chức tại Hà Nội theo nghi thức cấp cao.

Thu -tuong-vieng 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới viếng Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu 

Sáng nay, 24/2, lễ tang Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu được tổ chức tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông theo nghi thức lễ tang cấp cao. 

Mr Tran Dai Quang
Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại lễ tang Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Đinh La Thăng và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ban ngành, địa phương... đã đến viếng và chia buồn với Bộ GTVT và gia đình đồng chí Phạm Quý Tiêu. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc... do bận công tác không đến dự tang lễ đã gửi vòng hoa chia buồn.

Mr Hải
Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Hoàng Trung Hải dẫn đầu đoàn Thành ủy Hà Nội tới đưa tiễn đồng chí Phạm Quý Tiêu 

Theo Ban tổ chức lễ tang, sau một thời gian lâm trọng bệnh, mặc dù đã được gia đình, cơ quan, bạn bè hết lòng chăm sóc, các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng đồng chí đã không qua khỏi và từ trần vào hồi 10h08" ngày 14 tháng 02 năm 2016 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng năm Bính Thân), hưởng dương 59 tuổi.

mr Vo Van thuong
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại tang lễ 

Lễ truy điệu đồng chí Phạm Quý Tiêu diễn ra vào hồi 10h30 và lễ an táng được tổ chức từ 15h30" cùng ngày tại Nghĩa trang Tổ Mối, thôn Đông, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

doan bo gtvt
Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cùng đoàn lãnh đạo, cán bộ Bộ GTVT đưa tiễn Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu 

Tại lễ truy điệu, Trưởng ban Lễ tang, Thứ trưởng phụ trách Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã đọc điếu văn tiễn đưa đồng chí Phạm Quý Tiêu về nơi an nghỉ cuối cùng. Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường xúc động: "Với 59 tuổi đời, 36 năm tuổi Đảng và hơn 40 năm cống hiến phục vụ Tổ quốc, với tinh thần và phẩm chất của một người cán bộ đảng viên, đồng chí Phạm Quý Tiêu đã không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện để trở thành một cán bộ có trình độ học vấn, có bản lĩnh chính trị và năng lực công tác tốt. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn giữ phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ, mang hết nhiệt huyết, trí tuệ của mình để đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành GTVT.

Đồng chí luôn là người cán bộ, đảng viên gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, khiêm tốn, giản dị, chan hòa, gần gũi với đồng chí, đồng nghiệp, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đơn vị vì sự phát triển trong sạch, vững mạnh của các tổ chức đảng, luôn tâm huyết, tận tụy, quyết liệt, xông xáo với công việc và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

DSC_5216
Lễ truy điệu Thứ trưởng Phạm Quý TIêu 

Là cán bộ lãnh đạo cấp cao của ngành GTVT nói chung và ngành Hàng không dân dụng VN nói riêng, trong thời kỳ đổi mới, đồng chí đã dành hầu như cả cuộc đời, tâm huyết, trăn trở cống hiến cho sự phát triển của ngành hàng không dân dụng VN. Đồng chí luôn quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ kế cận".

3
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cùng các cán bộ Bộ GTVT đưa linh cữu đồng chí Phạm Quý Tiêu ra xe tang

Đồng chí Phạm Quý Tiêu ra đi đã để lại niềm thương tiếc khôn nguôi trong lòng người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Thay mặt Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường trân trọng gửi lời chia buồn sâu sắc đến tang quyến đồng chí Phạm Quý Tiêu. 

Đồng chí Phạm Quý Tiêu là Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT; Phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; Phó chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia. Đồng chí sinh ngày 17/6/1957, quê quán thôn Đông, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; thường trú tại số 11 phố Đặng Tất, phường Quán Thánh, quận Ba  Đình, TP. Hà Nội.

Đồng chí Phạm Quý Tiêu đã vinh dự được trao tặng Huân chương chống Mỹ cứu nước Hạng Ba, Huân chương chiến sỹ Vẻ vang hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.