Xã hội

Nhiều ngành vào cuộc xử lý ô nhiễm ở mỏ than Nông Sơn

02/07/2021, 10:21

Cơ quan chức năng huyện Nông Sơn đang phối hợp Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam kiểm tra, yêu cầu xử lý dứt điểm ô nhiễm tại bãi thải mỏ than Nông Sơn.

img

Việc xử lý ô nhiễm từ việc cháy bãi thải mỏ than Nông Sơn diễn ra khá chậm

Sáng 2/7, trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Ngọc - Trưởng phòng TN&MT huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị chức năng địa phương, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam kiểm tra việc xử lý tình trạng ô nhiễm từ việc cháy bãi thải tại mỏ than Nông Sơn (xã Quế Trung, huyện Nông Sơn).

Theo ông Ngọc, những ngày qua Phòng TN&MT huyện phối hợp Công an huyện, UBND xã Quế Trung kiểm tra thường xuyên tại bãi thải, yêu cầu Công ty CP Than - Điện Nông Sơn xử lý dứt điểm ô nhiễm.

"Hôm qua liên ngành ở cả ngày trên bãi thải, yêu cầu lấp đất, vôi lu lèn tại các vị trí cháy để hạn chế mùi hôi, ô nhiễm đã giảm khoảng 80%. Hôm nay, Sở TN&MT tỉnh sẽ lên hiện trường để kiểm tra việc này", ông Ngọc cho hay.

Như Báo Giao thông phản ánh, gần tháng qua bãi thải tại mỏ than Nông Sơn cháy gây mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân lân cận. Đặc biệt là các thôn Nông Sơn và Trung Thượng, Đại Bình của xã Quế Trung.

Phía Công ty CP Than - Điện Nông Sơn cho hay, nguyên nhân cháy là do than ở đây có lớp đất, đá, vách nằm sát, nên khi gặp nhiệt độ thích hợp dẫn đến cháy.

Đại diện công ty này cho biết thêm, than Nông Sơn có hàm lượng lưu huỳnh nên khi cháy phát tán ra môi trường có mùi hôi gây mùi khó chịu. Tuy nhiên, tại các bãi thải lớn, việc dập cháy ngày 1 ngày 2 rất khó, phải xúc đất sét đến dập cháy, dùng vôi khử mùi hôi.

“Ngoài các biện pháp đó ra không còn phương án nào tối ưu hơn. Khi lượng hơi đó bốc lên một thời gian thì sẽ hết. Anh cứ tưởng tượng như lò vôi thôi, nó cháy hết thì thôi. Vừa rồi có hiện tượng mưa thất thường nên hay bị phát tán mùi”, Phía Công ty CP Than - Điện Nông Sơn thông tin.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, việc xử lý ô nhiễm tại bãi thải này của Công ty CP Than - Điện Nông Sơn diễn ra khá chậm. Người dân vô cùng bức xúc trước tình trạng ô nhiễm, lo ngại mắc bệnh về đường hô hấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.