Xã hội

Nhiều người Hà Nội phớt lờ lệnh cấm, vô tư tập thể dục, tụ tập ngoài trời

13/07/2021, 18:17

PV Báo Giao thông ghi nhận được cảnh nhiều người dân Thủ đô phớt lờ lệnh cấm, vô tư tụ tập, tập thể dục, thể thao nơi công cộng.

Để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ 0h ngày hôm nay (13/7), Hà Nội đã có quyết định dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu; Thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng. Tuy nhiên, PV Báo Giao thông ghi nhận, vẫn còn nhiều người dân vô tư đi bộ, tập thể dục, hóng mát ở nơi công cộng, thậm chí không cần đeo khẩu trang.

Để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ 0h ngày hôm nay (13/7), Hà Nội đã có quyết định dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu; Thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng. Tuy nhiên, PV Báo Giao thông ghi nhận, vẫn còn nhiều người dân vô tư đi bộ, tập thể dục, hóng mát ở nơi công cộng, thậm chí không cần đeo khẩu trang.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại hồ Giảng Võ (quận Ba Đình) vào chiều nay (13/7), vẫn rất đông người dân tụ tập "hóng mát".

Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại hồ Giảng Võ (quận Ba Đình) vào chiều nay (13/7), vẫn rất đông người dân tụ tập "hóng mát".

Nhiều người không đeo khẩu trang, ngồi cạnh nhau nói chuyện vui vẻ.

Nhiều người không đeo khẩu trang, ngồi cạnh nhau nói chuyện vui vẻ.

Dù UBND phường Giảng Võ đã lập hàng rào chắn, cùng với đó là biển cấm hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người ở công viên, vườn hoa và các điểm công cộng nhưng người dân vẫn phớt lờ.

Dù UBND phường Giảng Võ đã lập hàng rào chắn, cùng với đó là biển cấm hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người ở công viên, vườn hoa và các điểm công cộng nhưng người dân vẫn phớt lờ.

Cấm người dân tụ tập, hoạt động thể dục, thể thao nơi công cộng là biện pháp quyết liệt theo Công điện 14 của UBND Hà Nội nhằm sớm ngăn chặn dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân.

Cấm người dân tụ tập, hoạt động thể dục, thể thao nơi công cộng là biện pháp quyết liệt theo Công điện 14 của UBND Hà Nội nhằm sớm ngăn chặn dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân.

Cách hồ Giảng Võ vài chục mét, trước sân tập thể còn diễn ra hoạt động đá bóng với cả trẻ em và người lớn tham gia.

Cách hồ Giảng Võ vài chục mét, trước sân tập thể còn diễn ra hoạt động đá bóng với cả trẻ em và người lớn tham gia.

Tại khu vực phía ngoài Công viên Nghĩa Đô (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy), PV Báo Giao thông cũng ghi nhận cảnh tượng đoàn người "tung tăng" đi bộ.

Tại khu vực phía ngoài Công viên Nghĩa Đô (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy), PV Báo Giao thông cũng ghi nhận cảnh tượng đoàn người "tung tăng" đi bộ.

Tại đây cũng không hiếm cảnh tượng người không đeo khẩu trang.

Tại đây cũng không hiếm cảnh tượng người không đeo khẩu trang.

Công viên Nghĩa Đô đã đóng cửa nên nhiều người đã chọn đi bộ ở phía ngoài.

Công viên Nghĩa Đô đã đóng cửa nên nhiều người đã chọn đi bộ ở phía ngoài.

Quanh Công viên Nghĩa Đô, người dân vẫn đi tấp nập đi tập thể dục bất chấp lệnh cấm.

Quanh Công viên Nghĩa Đô, người dân vẫn đi tấp nập đi tập thể dục bất chấp lệnh cấm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.