Đời sống

Nhiều nhà hàng tại Nha Trang bị tố “chặt chém” dịp Tết

10/02/2019, 16:33

Trứng xào cà chua 500.000 đồng/phần, đậu bắp luộc 300.000 đồng/phần…được một nhà hàng tại Nha Trang tính cho khách dịp Tết Nguyên đán.

img
Phiếu tính tiền với các món được cho là "chặt chém" tại nhà hàng Hưng Phát

Trên mạng xã hội vừa lan truyền một hóa đơn của nhà hàng Hưng Phát (số 86/5 Trần Phú, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) với mức giá "chặt chém" du khách.

Theo hoá đơn này, mì xào hải sản có giá 500.000 đồng/phần; trứng xào cà chua 500.000 đồng/phần; đậu bắp luộc 300.000 đồng/phần; đậu Hà Lan xào tỏi 300.000 đồng/phần, cơm trắng 200.000 đồng/phần… Tổng giá thanh toán 9,2 triệu đồng

Hóa đơn được nhà hàng thanh toán cho 1 đoàn khách đến từ Malaysia vào tối 7/2 (mùng 3 Tết). Sau khi ăn xong, phía đơn vị lữ hành đã bức xúc đưa hóa đơn lên mạng xã hội, cho rằng nhóm khách này bị "chặt chém".

Một quán ăn khác có tên T.B.L.C ở phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang cũng bị phản ảnh có mức giá “cắt cổ". Theo thông tin từ phiếu tính tiền được đăng tải trên mạng xã hội, khách vào quán lúc 19h38, ra lúc 20h35 ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết), ăn 14 món, uống 10 chai bia với tổng số tiền phải thanh toán gần 16,5 triệu đồng.

img
Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Khánh Hòa đến kiểm tra nhà hàng Hưng Phát sau khi nhận được thông tin vụ việc

Trong phiếu thanh toán có món khổ qua xào được tính với giá 500.000 đồng/2 đĩa, mồng tơi xào 250.000 đồng/đĩa và su su 250.000 đồng/đĩa. Chưa hết, trong phiếu có ghi món cháo số lượng 2 có giá 800.000 đồng.

Khi hình ảnh về phiếu tính tiền này lan truyền trên mạng, đa số các ý kiến đều bày tỏ sự bức xức với cách chặt chém của nhà hàng này. Theo họ giá trong phiếu tính tiền quá đắt so với mặt bằng giá cả hiện nay.

Chi cục Quản lý thị trường Khánh Hòa cho biết, ngay khi nhận được thông tin, trong sáng 9/2, đoàn kiểm tra đã đến làm việc nhưng nhà hàng Hưng Phát chỉ còn 1 nhân viên bảo vệ. Toàn bộ tên cửa hiệu đã bị lột bỏ. Hiện nay, đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản ban đầu, tiếp tục tìm cách liên hệ với chủ nhà hàng để xử lý vụ việc. Đoàn cũng đã xuống lấy thông tin tại nhà hàng ở phường Vĩnh Thọ.

img
Một nhà hàng khác tại Nha Trang cũng bị du khách tố "chặt chém"

Theo tìm hiểu, nhà hàng Hưng Phát đã đổi chủ đến 3 lần. Người gần nhất là ông Phụng. Theo ông Phụng, ông đã chính thức rút hết vốn và bàn giao nhà hàng cho chủ mới từ ngày 2/2 (tức 28 Tết).

"Khi biết sự việc trên mạng, tôi cũng rất bức xúc vì cảm thấy sự việc cũng ảnh hưởng đến danh dự của mình nên có gọi điện về quản lý nhà hàng hỏi rõ sự tình. Quản lý nói rằng tối mùng 3, khi hướng dẫn viên đưa khách vào nhà hàng thì đòi chi 30% trên tổng hóa đơn, rồi nói nhân viên kê thêm tiền vào hóa đơn", ông Phụng cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.