Thế giới giao thông

Nhiều nước phạt tù “ma men” lái xe dù chưa gây tai nạn

07/06/2022, 15:00

Rất nhiều nước xác định uống rượu, bia lái xe là hành vi không thể dung thứ. Thậm chí, có nơi lái xe kể cả khi chưa gây tai nạn cũng bị phạt.

Nhật Bản nghiêm trị từ lái xe tới hành khách

Tại Đài Loan, người lái xe trong tình trạng say xỉn dù không gây tai nạn có thể bị phạt tù tới 3 năm hoặc bị phạt tới 300.000 Tân Đài tệ. Mức phạt dành cho hành khách ngồi trong phương tiện có lái xe say rượu từ 6.000 - 15.000 Tân Đài tệ.

Người lái xe trong tình trạng say xỉn, gây thương vong nghiêm trọng hoặc chết người, bất kể đó là lần vi phạm đầu tiên hay tái phạm, đều sẽ bị phạt từ 1.000.000 - 3.000.000 Tân Đài tệ (khoảng 36.099 - 108.000 USD), chưa kể các trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, họ còn bị tịch thu bằng lái trong 2 năm, tịch thu phương tiện. Đồng thời, người từng có hành vi vi phạm này sẽ phải lắp thêm thiết bị có tính năng kiểm soát nồng độ cồn trên xe khi xin giấy phép lái xe mới.

Với những hành vi tái phạm, vi phạm 2 lần trong vòng 10 năm, sẽ bị công khai tên tuổi và chân dung, đồng thời sẽ bị tịch thu bằng lái và chịu mức phạt nặng hơn.

img

Nhật Bản là một trong những quốc gia có chế tài xử phạt ma men lái xe mạnh tay nhất thế giới

Tại Nhật Bản - quốc gia được đánh giá là một trong những nước có chế tài xử phạt “ma men” khắc nghiệt nhất thế giới, nếu lái xe bị phát hiện có nồng độ cồn từ 0,03 - 0,7999% (tương đương một ly bia), tài xế có thể bị phạt tối đa 4.000 USD (hơn 93 triệu đồng) và 3 năm tù. Từ 0,08% trở lên, bị phạt tối đa 8.800 USD (hơn 205 triệu đồng) và 5 năm tù.

Không chỉ vậy, cả hành khách ngồi trên phương tiện của tài xế bị say rượu cũng bị phạt tiền với mức tối đa là 500.000 Yên (tương đương 3.820 USD) hoặc thậm chí ngồi tù tới 3 năm.

Còn với lái xe say rượu gây tai nạn, mức phạt có thể lên đến tối đa 20 năm tù trong trường hợp gây chết người hoặc 15 năm tù trong trường hợp không gây chết người.

Thái Lan và Singapore cũng mạnh tay

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan và Singapore cũng rất mạnh tay với “ma men” lái xe.

Theo luật Thái Lan, kể cả khi tài xế chưa gây ra tai nạn nhưng nếu bị phát hiện trong tình trạng bị ảnh hưởng vì men rượu có thể bị phạt tới 1 năm tù, hoặc phạt tiền từ 5.000 - 20.000 Baht hoặc cả hai. Tài xế còn bị đình chỉ bằng lái trong ít nhất 6 tháng hoặc bị tước giấy phép lái xe.

Trong trường hợp lái xe gây thương tật cho người khác sẽ bị phạt tù ít nhất 1 - 5 năm và phạt tiền từ 20.000 - 100.000 Baht, đình chỉ bằng lái trong ít nhất 1 năm hoặc tước giấy phép lái xe.

Với trường hợp tài xế say rượu gây tai nạn chết người, họ có thể bị buộc tội cố ý giết người, mức án 15 - 20 năm tù hoặc chung thân, tử hình.

img

Mỗi dịp Tết Songkran (lễ hội té nước), Thái Lan lại ghi nhận số người bị bắt vì lái xe trong khi say xỉn cao vọt

Thái Lan còn đưa những người bị phạt vì tội lái xe khi say rượu tới chăm sóc các nạn nhân tai nạn giao thông ở bệnh viện hoặc làm hoạt động công ích.

Ở Singapore, lái xe trong khi bị ảnh hưởng bởi rượu và chất kích thích là hành vi phạm tội hình sự. Người vi phạm lần đầu tiên sẽ bị phạt tiền từ 2.000 - 10.000 đôla Singapore hoặc bị phạt tù tới 12 tháng hoặc cả hai.

Tòa án cũng sẽ cấm người điều khiển phương tiện cầm lái trong tối thiểu 2 năm trừ khi có lý do đặc biệt.

Với hành vi vi phạm lần thứ 2 hoặc vi phạm liên tiếp, người lái xe có thể bị phạt tù lên tới 2 năm không được hưởng án treo, cộng với mức phạt tiền từ 5.000 - 20.000 đô la Singapore, cấm điều khiển phương tiện 5 năm. Thời gian cấm bắt đầu từ khi người phạm tội ra tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.